Thổ Nhĩ Kỳ không còn là rào cản giữa Mỹ và Nga tại Syria

Với việc Thổ Nhĩ Kỳ có thể rời khỏi NATO, đồng nghĩa rằng sẽ không còn trở ngại nào cho sự hợp tác Nga-Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria.

Sputnik dẫn lời giáo sư Stephen F. Cohen, chuyên nga nghiên cứu về Nga từ Đại học Princeton nhấn mạnh, có những tín hiệu cho thấy rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang rời khỏi liên minh chống Nga và sẽ không còn là trở ngại cho sự hợp tác Nga-Mỹ trong cuộc chiến tại Syria.

Trước đó, trong một thời gian dài, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã đứng về phía NATO, phản đối nỗ lực của Nga trong việc hậu thuẫn chính phủ Assad và tiêu diệt khủng bố Hồi giáo IS tại nơi đây.

Erdogan sẽ không còn gây trở ngại trong hợp tác Nga-Mỹ?

Tuy nhiên, các dấu hiệu gần đây cho thấy nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ rời khỏi liên minh quân sự phương Tây chống Nga để hướng tới mối quan hệ mới với Moscow. Cuộc đảo chính thất bại hôm 16/7 là một yếu tố thúc đẩy nhanh quá trình này.

Quan trọng hơn, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy rằng ông sẽ không phản đối sự hợp tác Nga-Mỹ ở Syria trong cuộc chiến chống khủng bố.

"Erdogan không ngần ngại trong việc có thể rời khỏi NATO và tăng cường quan hệ mạnh mẽ với Nga. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không còn phản đối hợp tác Nga-Mỹ trong chống IS ở Syria", ông Cohen nhấn mạnh.

Bình luận về các nỗ lực đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ, giáo sư Cohen nhấn mạnh rằng những thông tin xung quanh cuộc đảo chính quân sự còn nhiều điều mơ hồ.

Đã có ý kiến cho rằng Mỹ hoặc đã biết trước về cuộc đảo chính này hoặc "bằng cách nào đó tiếp tay cho cuộc đảo chính". Cohen cho biết ông không chắc chắn về điều này nhưng lưu ý rằng trong thực tế mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh NATO đang trở nên "lạnh giá" hơn trong thời gian qua.

Afshin Rattansi, một nhà báo ở London cũng bày tỏ ngạc nhiên rằng các quốc gia NATO đã không hề có một động thái nào giúp chính phủ Erdogan trong lúc cuộc đảo chính diễn ra.

Giáo sư Cohen khẳng định quan hệ hợp tác Nga-Mỹ về Syria vẫn là trọng tâm của sự chú ý trên toàn thế giới. Thổ Nhĩ Kỳ đã bước sang một bên, không có gì có thể cản đường Moscow và Washington trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Trung Đông.

Mặc dù vậy, vẫn có những tiếng nói ở Mỹ phản đối các nỗ lực thúc đẩy của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Một số nhà ngoại giao từ Washington cho rằng thay vì hợp tác với Moscow trong giải quyết vấn đề Syria, ông Obama nên cho phép thực hiện các cuộc không kích chống lại nhà lãnh đạo Syria Bashar al-Assad.

Theo Sputnik, trên thực tế việc Mỹ bắt tay hợp tác với Nga ở Syria là bước đi tối ưu nhất của Washington trong thời điểm này.

Trong mọi trường hợp, Washington đã không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc hợp tác với Nga, điều này thể hiện rõ ràng ở việc Moscow đạt được nhiều thành công hơn Mỹ ở Syria trong thời gian qua, nhà phân tích quân sự Daniel R. DePetris nhận định.

Tuy nhiên giáo sư Cohen cho rằng, điện Kremlin vẫn còn xem xét các ý định hợp tác thực sự bởi phía Washington còn chưa có những phát ngôn chính thức.

Nếu Nga-Mỹ bằng lòng kết hợp các lực lượng của mình tại Syria, giáo sư Cohen nhận định đây sẽ là một "bước đột phá rất lớn" có thể giúp Washington và Moscow giảm bớt căng thẳng leo thang ở Đông Âu và tìm cách thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng Ukraina.

Cohen nhấn mạnh rằng cho đến lúc này Ukraine vẫn là "tâm chấn" trong cuộc Chiến tranh Lạnh mới giữa hai nước.

"Tại thời điểm này, mỗi bên (Mỹ và Nga) nên chứng minh lời nói của mình bằng hành động. Nếu Mỹ làm được những gì nước này tuyên bố ở Syria, Nga sẽ có niềm tin với Washington và sẽ hành động tương tự như vậy," Giáo sư Cohen nhận định về triển vọng hợp tác Nga-Mỹ.

Minh Vũ

Ads Vitamin Genki + giúp trẻ phát triển chiều cao, bổ sung dinh dưỡng phòng bệnh tốt nhất trong mùa hè

Ads Hàng nghìn người đã khỏi viêm xoang không cần dùng thuốc

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tho-nhi-ky-khong-con-la-rao-can-giua-my-va-nga-tai-syria-a251436.html