Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 32.000 người liên quan đến đảo chính

Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag cho biết 32.000 người đã bị bắt giữ do bị tình nghi liên quan đến vụ đảo chính bất thành ngày 15/7.

Trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp trên kênh truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ (NTV), ông Bozdag cũng cho biết có khoảng 70.000 người sẽ phải đối diện với quá trình tố tụng pháp lý liên quan đến những nghi ngờ về mối liên hệ với giáo sỹ Fethullah Gulen đang sinh sống tại Mỹ, vốn bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc đứng sau vụ đảo chính vừa qua.

Người dân Thổ Nhĩ Kỳ chặn xe tăng của lực lượng đảo chính trong đêm 15/7. Ảnh: AP

Theo Bozdag, hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ đang xây dựng một tòa án ở thị trấn Sincan, gần thủ đô Ankara và nước này cũng cần thêm nhiều cơ sở như thế để có thể tiến hành xét xử tất cả những người theo phong trào của giáo sỹ Gulen liên quan đến vụ đảo chính này. Thổ Nhĩ Kỳ coi phong trào này là một tổ chức khủng bố.

Cũng theo Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bozdag cho biết các quan chức Mỹ đã thông báo với Thổ Nhĩ Kỳ rằng họ sẽ có phản hồi trong vài ngày tới liên quan đến yêu cầu của nước này về việc bắt giữ giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen. Ông Gulen bị Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc tổ chức cuộc đảo chính hồi tháng 7 vừa qua.

Bộ trưởng Bozdag cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn Mỹ dẫn độ ông Gulen hiện đang sống tại Pennsylvania và truy tố ông này về tội lên kế hoạch cho vụ lật đổ Chính phủ nước này ngày 15/7. Tuy nhiên, đến nay nhà truyền giáo 75 tuổi này vẫn phủ nhận liên quan đến vụ việc.

Theo các quan chức Mỹ, nước này sẽ hợp tác với Thỗ Nhĩ Kỳ giải quyết vụ việc. Họ yêu cầu nước đồng minh NATO này phải tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi trong khi họ tiến hành xử lý đề nghị dẫn độ này theo đúng quy định của luật pháp Mỹ./.

Thế Nguyễn/VOV-Trung tâm Tin Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/tho-nhi-ky-da-bat-giu-32000-nguoi-lien-quan-den-dao-chinh-554986.vov