Thổ Nhĩ Kỳ có thể tăng cường binh sỹ dọc biên giới với Iraq

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Ảnh: AP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 29/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố nước này đang cân nhắc tăng cường triển khai binh sỹ tại thị trấn Silopi, dọc biên giới với Iraq.

Đồng thời, nước này sẽ có "phản ứng khác" đối với các nhóm dân quân Hồi giáo dòng Shiite nếu lực lượng này quấy phá thành phố Tal Afar của Iraq.

Trước đó, các nhóm bán quân sự Shiite của Iraq được Iran hậu thuẫn cho biết đã bắt đầu cuộc tấn công nhằm vào các vị trí Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại phía Tây Mosul, trong đó Tal Afar cũng sẽ trở thành mục tiêu.

Trả lời báo giới tại Ankara, Tổng thống Erdogan nói rằng thông tin ông nhận được không xác nhận động thái như vậy của các nhóm Shiite.

Ankara đã nhiều lần cảnh báo sẽ có hành động nếu Tal Afar, thành phố có nhiều người Turk sinh sống, bị tấn công./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tho-nhi-ky-co-the-tang-cuong-binh-sy-doc-bien-gioi-voi-iraq/413400.vnp