Thổ Nhĩ Kỳ bắt người Nga âm mưu bắn hạ máy bay Mỹ

Giới truyền thông cho biết cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt Renat Bakiyev, một người Nga bị nghi lên kế hoạch dùng máy bay không người lái để bắn hạ máy bay quân sự Mỹ ở căn cứ không quân Incirlik.

Căn cứ này ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, là nơi không quân Mỹ trú đóng, xuất phát các cuộc oanh kích bọn khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria và Iraq.

Một tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ nói Bakiyev đã gia nhập bọn IS, bị bắt ngày 10.8 tại một nơi gần căn cứ trên, trong lúc anh ta dùng xe máy để xem xét khu vực trước khi tiến hành tấn công.

Theo báo Hurriyet, Bakiyev đã thú nhận kế hoạch dùng máy bay không người lái để bắn hạ một máy bay quân sự Mỹ.

Anh ta cũng bị nghi lên kế hoạch tấn công một trung tâm của cộng đồng tôn giáo Alevi –một nhánh Hồi giáo dòng Shiite ở thành phố Andana.

Sứ quán Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đang muốn nắm thêm thông tin về vụ bắt công dân Nga.

Báo Komsomolskaya Pradva (Nga) đưa tin Thổ Nhĩ Kỳ từng trục xuất Bakiev, sau khi anh ta toan vượt biên trái phép qua Syria. Chưa thể rõ anh ta trở lại Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách nào.

Bọn IS bị cấm hoạt động ở Nga.

Bảo Vĩnh (theo Moscow Times)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/tho-nhi-ky-bat-nguoi-nga-am-muu-ban-ha-may-bay-my-69210.html