Thổ Nhĩ Kỳ bắt hai người Malaysia liên quan đến tổ chức IS

Cảnh sát Malaysia cho biết chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hai người Malaysia khi họ đang trên đường đến Syria để gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Các chiến binh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. (Nguồn: AFP)

Reuters đưa tin ngày 4/11, cảnh sát Malaysia cho biết chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hai người Malaysia khi họ đang trên đường đến Syria để gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong một tuyên bố, Chánh thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar nói rằng Muhammad Wanndy Muhammad Jedi, một thành viên IS người Malaysia tại Syria, đã tuyển mộ hai nghi can trên trong đó một tên là kỹ thuật viên nhà máy và tên còn lại là thợ hàn.

Theo ông Khalid, "Muhammad Wanndy đã phối hợp lên kế hoạch cho 2 đối tượng trên đến Syria và trả tiền cho chuyến bay của chúng."

Muhammad Wanndy từng nhận trách nhiệm về một cuộc tấn công bằng lựu đạn tại ngoại ô của Kuala Lumpur hồi tháng Sáu và đe dọa sát hại các cảnh sát và quan chức chính phủ cấp cao Malaysia./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tho-nhi-ky-bat-hai-nguoi-malaysia-lien-quan-den-to-chuc-is/414279.vnp