Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 35 đối tượng nghi thuộc IS

Hôm nay (22-2), các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 35 người bị tình nghi thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Việc bắt giữ được tiến hành sau 41 cuộc vây ráp do cảnh sát thực hiện trên toàn thành phố Istanbul. Trong quá trình vây ráp, cảnh sát đã thu giữ nhiều tài liệu có liên quan tới IS.

IS bị tình nghi là đối tượng đứng đằng sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu dân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 18 tháng qua. Vì thế, cảnh sát nước này đã không ngừng nỗ lực phá vỡ các mạng lưới khủng bố khả nghi đang hoạt động trong nước.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành 41 đợt vây ráp các phần tử khủng bố khả nghi.

Trong ngày đầu tiên của năm mới 2017, 39 người, trong đó phần lớn là người nước ngoài đã thiệt mạng khi một phần tử IS xả súng bên trong hộp đêm Reina ở Istanbul. Vào thời điểm đó, IS tuyên bố nhận trách nhiệm và khẳng định cuộc tấn công là nhằm trả đũa cho sự can thiệp về quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria.

Là một thành viên trong liên quân chống IS do Mỹ đứng đầu, kể từ tháng 8 năm 2016, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã đẩy mạnh các cuộc truy quét các phần tử thánh chiến và phiến quân người Kurd tại Syria. Sự hiện diện quân sự của Ankara tại Syria đã biến nhiều thành phố lớn trên cả nước trở thành mục tiêu dễ bị tấn công khủng bố, trong đó bao gồm nhiều cuộc tấn công do IS thực hiện.

Bình Minh Theo Reuters

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/863014/tho-nhi-ky-bat-giu-35-doi-tuong-nghi-thuoc-is