Thổ Nhĩ Kỳ bắt 60 doanh nhân có liên hệ với giáo sỹ Fethullah Gulen

Nhiều người đã bị bắt giữ và sa thải trước đó sau vụ đảo chính. (Nguồn: Getty Images)

Theo AP, ngày 11/1, Hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 60 doanh nhân đã bị bắt giữ do bị tình nghi có liên hệ với phong trào bị cáo buộc chịu trách nhiệm về vụ đảo chính quân sự bất thành hồi tháng 7/2016 tại nước này.

Nguồn tin nói rằng 110 doanh nhân đã ra hầu tòa tại một tòa án ở thủ đô Istanbul và 60 người chính thức bị bắt với tội danh "thành viên của một tổ chức khủng bố." 50 người trong số này đã được tại ngoại có điều kiện mặc dù cơ quan công tố sẽ kháng cáo.

Những nghi can trên bị cáo buộc thuộc về phong trào của giáo sỹ Fethullah Gulen được Mỹ hậu thuẫn, vốn bị Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc tổ chức vụ đảo chính.

Ông Gulen đã phủ nhận cáo buộc này. Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ và sa thải hàng chục nghìn người nhằm thanh trừ các thành viên phong trào này trong các cơ quan công quyền và lực lượng vũ trang của nước này.

110 doanh nhân nói trên nằm trong số 380 người, vốn bị bắt để phục vụ điều tra hoạt động tài chính của phong trào trên./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tho-nhi-ky-bat-60-doanh-nhan-co-lien-he-voi-giao-sy-fethullah-gulen/425201.vnp