Thợ hồ ngủ tại hiện trường sau khi giết em ruột

Mâu thuẫn chuyện tiền bạc, ông Hải đi nhậu rồi về nhà đâm chết em ruột. Khi cảnh sát đến hiện trường, nghi phạm đang ngủ tại hiện trường.

Chiều 29/10, Công an tỉnh Vĩnh Long tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hải (50 tuổi, ngụ xã Đồng Phú, huyện Long Hồ) về hành vi Giết người. Nạn nhân Nguyễn Văn Phụng (48 tuổi) là em ruột nghi phạm.

Theo cơ quan điều tra, anh em Hải cùng làm thợ hồ. Do mâu thuẫn tiền bạc nên họ cãi nhau hai ngày trước.

Chiều 28/10, Phụng rủ vài người bạn đến nhà nhậu, Hải thì đi uống rượu với láng giềng.

Tối về nhà, Hải nhớ lại chuyện cũ nên kiếm chuyện gây sự với em trai. Trong lúc bực tức, người này dùng dao nhọn đâm ông Phụng thiệt mạng.

"Sau khi gây án, Hải vẫn còn say rượu và ngủ luôn tại hiện trường cùng con dao gây án. Cảnh sát đã bắt khẩn cấp nghi phạm trong đêm", một cán bộ điều tra nói.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tho-ho-ngu-tai-hien-truong-sau-khi-giet-em-ruot-post693611.html