Thợ cưa ở miền Tây bị đâm thủng tim

Đi ngang qua nhà láng giềng của ông chủ trại cưa, người làm công 45 tuổi ở An Giang có lời nói khích nên bị đối phương hơn chục tuổi đâm chết.

Ngày 14/10, Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự Hồ Văn Sinh (66 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên) để điều tra hành vi Giết người. Nạn nhân là anh Trương Văn Hoanh (45 tuổi, ngụ huyện Tân Phú).

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cơ quan điều tra, anh Hoanh làm công trong trại cưa ở xã Vĩnh Trung.

Chiều 11/10, thợ cưa này có uống rượu cùng bạn bè. Sau khi nhậu, anh Hoanh cầm tô cơm đi ngang nhà hàng xóm của chủ và thấy ông Sinh nhìn mình. Cho rằng ông Sinh có cách nhìn thiếu thiện cảm nên anh Hoanh hỏi: "Muốn chơi hả?".

Nghe ông Sinh nói "muốn chơi thì chơi", anh Hoanh đáp "chơi thì đi ra lộ". Lúc này, ông Sinh tỏ ra bực tức nên lấy vật nhọn bằng thép chạy ra đường đâm anh Hoanh tử vong vì thủng tim.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tho-cua-o-mien-tay-bi-dam-thung-tim-post689639.html