Thợ bốc vác chuyên cạy cốp xe máy

Trong tháng 1 vừa qua, khu vực ngã ba Phú Tài thuộc P. Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn (Bình Định) liên tục xảy ra các vụ cạy cốp xe lấy tài sản bên trong, nạn nhân thường là khách đến các quán ăn ở khu vực này. Đáng chú ý, đối tượng cạy bằng tay, không để lại dấu vết nên bị hại thường không phát hiện bị mất tài sản lúc đó mà chỉ khi về nhà hoặc lúc mở cốp xe lấy vật dụng thì mới biết.

Trong tháng 1 vừa qua, khu vực ngã ba Phú Tài thuộc P. Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn (Bình Định) liên tục xảy ra các vụ cạy cốp xe lấy tài sản bên trong, nạn nhân thường là khách đến các quán ăn ở khu vực này. Đáng chú ý, đối tượng cạy bằng tay, không để lại dấu vết nên bị hại thường không phát hiện bị mất tài sản lúc đó mà chỉ khi về nhà hoặc lúc mở cốp xe lấy vật dụng thì mới biết.

Đơn cử, sáng 21-1, khi vừa ăn sáng ở một quán tại Ngã ba Phú Tài, anh Phạm Đình Hưng (1989, trú P. Trần Quang Diệu) bị kẻ gian nạy cốp xe lấy 1 điện thoại iPhone 5 và 200 ngàn đồng. Khi trở ra, anh Hưng không hề hay biết, chỉ đến lúc về nhà, có việc cần phải gọi điện thì mới phát hiện đã bị cạy cốp xe. Đã có hơn 10 vụ trộm cắp như vậy xảy ra, đối tượng gây án không để lại dấu vết gì. Các vụ cạy cốp đều cho thấy đối tượng không sử dụng vật cứng để nạy mà chỉ dùng tay, ấn cốp tự bung, các loại xe bị cạy là Air Blade, Sirius…

Từ thông tin một số nạn nhân cung cấp, CQĐT CATP Quy Nhơn bố trí lực lượng tập trung mật phục, đồng thời rà soát một số đối tượng có tiền án, tiền sự về hành vi cạy cốp xe máy nhưng chưa có kết quả. Đến đầu tháng 2, qua rà soát các đối tượng, CQĐT thấy nổi lên Trịnh Phú Duy (37 tuổi, trú xã Phước Thuận, H. Tuy Phước, Bình Định) có nhiều nghi vấn. Duy hành nghề bốc vác, thường làm việc khu vực ngã ba Phú Tài. Thời điểm xảy ra các vụ trộm, một số nhân chứng cho biết thấy Duy thường lảng vảng khu vực bị mất cắp. Qua xác minh thì thời điểm từ tháng 1 đến nay, Duy ít làm nghề chính của mình. Mặc dù thời điểm cận Tết Nguyên đán, công việc bốc vác khá bận rộn nhưng Duy suốt ngày lang thang. Tìm hiểu thông tin từ một số người chuyên thuê Duy làm trước kia thì họ cho biết: Thời gian gần đây họ thuê nhưng Duy từ chối không làm và thấy Duy vẫn có tiền tiêu xài. Tiếp tục theo dõi các di biến động của Duy, đến chiều 8-2, kết hợp một số bằng chứng khác, CQĐT CATP Quy Nhơn quyết định triệu tập Trịnh Phú Duy đến Cơ quan CA để làm rõ một số nghi vấn.

Trịnh Phú Duy.

Trịnh Phú Duy.

Tại CQĐT, sau một hồi quanh co, cuối cùng Trịnh Phú Duy đã phải khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. Theo Duy, lợi dụng một số người dân thường xem cốp xe máy như nơi cất giữ các tài sản an toàn, trong quá trình đi làm nghề bốc vác, Duy đã để ý thấy sơ hở này và gây án. Về nhà, Duy tập cạy cốp xe bằng tay, không để lại dấu vết gì. Ban đầu thì cần chìa khóa xe để cạy, sau đó thì Duy cạy bằng tay cũng thành công. Duy cho biết: “Chỉ lần luồn nhẹ tay vào cốp ấn nhẹ thì cốp sẽ có độ hở và dễ dàng lấy được tài sản bên trong”. Duy đã lợi dụng người dân dựng xe máy ở các khu vực công cộng, không có người canh giữ thì đến gần nhẹ nhàng cạy cốp xe lấy tài sản. Có trường hợp khi biết tài sản bị mất, “khổ chủ” không nghĩ rằng cốp xe của mình đã bị kẻ gian cạy phá mà nhầm tưởng tài sản bị mất ở một nơi khác.

Một trong những bị hại của Duy là chị Lê Thị Thùy Ngân (1980, trú P. Trần Quang Diệu). Ngày 12-1, Duy đến quán cơm Thanh Sơn (P. Trần Quang Diệu) để xem có xe nào sơ hở thì cạy cốp. Khi đến nơi, thấy chị Ngân để xe Air Blade bên ngoài rồi vào quán ăn cơm. Lúc chị Ngân ngồi ở chỗ khuất tầm nhìn, Duy nhanh chóng vờ dựng xe sát xe chị Ngân rồi lập tức cạy cốp xe ra lấy 1 cái ví bên trong có 3 triệu đồng và ĐTDĐ Samsung J7. Sau khi lấy số tài sản trên, Duy nhanh chóng dập cốp xe lại rồi điều khiển xe mình bỏ đi. Ăn cơm xong, chị Ngân không hề biết mình mất tài sản mà chỉ đến khi điều khiển xe ra chợ lấy tiền mua hàng mới phát hiện. Tài sản Duy lấy được, tiền tiêu xài còn điện thoại thì giữ sử dụng.

Từ tháng 1 đến nay, Trịnh Phú Duy thực hiện 8 vụ trộm cắp tài sản như vậy, trong đó có 7 vụ tại địa bàn TP Quy Nhơn và một vụ tại địa bàn H. Tuy Phước. CQĐT CATP Quy Nhơn đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Trịnh Phú Duy để tiếp tục điều tra vì có thể số vụ đối tượng này thực hiện không chỉ dừng ở con số 8 như khai nhận ban đầu.

Quý Hiền

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_161742_tho-bo-c-va-c-chuyen-ca-y-co-p-xe-ma-y.aspx