Thiếu ý thức tuân thủ pháp luật

Mặc dù Chính phủ đã ban hành nhiều nghị định đưa ra các biện pháp chế tài nhằm xử phạt, chấn chỉnh những hành vi gây ảnh hưởng trật tự, an toàn, mỹ quan, vệ sinh và văn minh đô thị, nhưng tại TPHCM vẫn còn nhiều người thiếu ý thức, công khai vi phạm.

Bất chấp luật giao thông, rất nhiều người lái ô tô vẫn dừng, đậu xe giữa đường để đón trả khách hoặc lên xuống hàng.

Nghị định 46/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Theo đó, phạt hành vi dừng, đậu xe không sát lề đường từ 300.000 - 400.000 đồng; phạt hành vi dừng, đậu xe trái quy định, gây ùn tắc giao thông từ 800.000 - 1,2 triệu đồng. Tuy nhiên, bất chấp luật giao thông, rất nhiều người lái ô tô vẫn dừng, đậu xe giữa đường để đón trả khách hoặc lên xuống hàng.

Nghị định 46/2016 cũng quy định phạt từ 100.000 - 200.000 đồng đối với hành vi điều khiển mô tô, xe máy (kể cả xe máy điện) sử dụng ô (dù), điện thoại di động, thiết bị âm thanh. Nhưng, nhiều người vẫn vi phạm, thậm chí vừa chạy xe máy vừa nhắn tin trên điện thoại di động.

Phạt 300.000 - 400.000 đồng đối với hành vi điều khiển mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) chạy trên vỉa hè. Vậy mà hình ảnh này vẫn thường xuyên xuất hiện trên đường phố.

Nghị định 28/2017 quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 - 500.000 đồng đối với hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông và xã hội; phạt từ 5 - 10 triệu đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông và xã hội. Trên thực tế thì tình trạng này vẫn không giảm, gần đây nhiều công ty bất động sản cho nhân viên tràn ra đường phát tờ rơi quảng cáo.

Luật Quảng cáo năm 2012 quy định biển hiệu quảng cáo phải có nội dung thể hiện bằng tiếng Việt. Trong trường hợp sử dụng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì khổ chữ nước ngoài không quá khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt. Nghị định 158/2013 quy định phạt từ 10 - 15 triệu đồng và buộc tháo dỡ biển hiệu với lỗi vi phạm không có nội dung thể hiện bằng tiếng Việt. Thế nhưng hiện nay, tại các đường phố nhan nhản các biển hiệu chỉ có tiếng nước ngoài, ngay cả các trung tâm thương mại, chung cư cao cấp, khu đô thị mới cũng chuộng tiếng nước ngoài.

Theo Nghị định 155/2016, hành vi vứt tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, trung tâm thương mại hoặc nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 500.000 - 1 triệu đồng. Trước đó, Nghị định 176/2013 (có hiệu lực từ ngày 31-12-2013) quy định mức phạt tiền từ 100.000 - 300.000 đồng đối với hành vi hút thuốc trong bệnh viện. Nhưng thực tế nhiều người vẫn thản nhiên hút thuốc trong khuôn viên Bệnh viện Nhi đồng 2.

THU HƯỜNG

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thieu-y-thuc-tuan-thu-phap-luat-452788.html