Thiếu tướng Lê Đình Cúc từ trần

VOV.VN - Đồng chí Thiếu tướng Lê Đình Cúc đã từ trần hồi 15h5' ngày 25/8/2014, tại BV Quân đội 175.

Bộ Quốc phòng; Bộ Tổng tham mưu, Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu; Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ chí Minh và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Thiếu tướng Lê Đình Cúc (Bí danh Thành Nam), sinh năm 1922; quê quán: Xã Hương Phong, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên- Huế; trú quán: Số 34 đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Cán bộ hoạt động Cách mạng Tiền khởi nghĩa; nguyên Chánh Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu; đã nghỉ hưu.

Huân chương Quân công hạng Nhì;

Huân chương Chiến công hạng Nhì;

Huân chương Chiếng thắng hạng Nhì;

Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất;

Huân chương Chiến sỹ vẻ vang (hạng Nhất, Nhì, Ba);

Huy chương Quân kỳ quyết thắng;

Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

Đồng chí đã từ trần hồi 15 giờ 05 phút ngày 25 tháng 8 năm 2014 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 175; lễ viếng từ 15 giờ 30 phút ngày 27/08/2014 đến 12 giờ 30 phút ngày 28/08/2014 tại Nhà trang lễ Bộ Quốc phòng phía Nam (Số 5 đường Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh); lễ truy điệu và đưa tang cùng ngày; an táng tại Nghĩa trang Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/thieu-tuong-le-dinh-cuc-tu-tran-348139.vov