Thiếu tiền xài, rủ nhau cạy cửa vào nhà trộm tài sản trên 500 triệu đồng

Lợi dụng lúc vợ chồng anh Sang đi vắng, không có ai trông nhà, Sang và Lượm đã dùng một số dụng cụ cạy cửa đột nhập vào trong nhà rồi lục lọi đồ đạc lấy 50 triệu đồng, một số thẻ cào điện thoại trị giá (khoảng 10 triệu đồng). Sau đó, Sang và Lượm mở két sắt lấy trộm 450 triệu đồng mang về chia nhau tiêu xài.

Ngày 22-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Sang và Phạm Văn Lượm (22 tuổi), cùng trú tại xã Quảng Phú, huyện Krông Nô về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo đó, sáng ngày 27-7, lợi dụng lúc vợ chồng anh Lê Thanh Sang ở thôn Phú Thuận, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô đi vắng, không có ai trông nhà, Sang và Lượm rủ nhau đột nhập vào nhà anh Lê Thanh Sang để trộm cắp tài sản.

Sang và Lượm đã dùng một số dụng cụ cạy cửa đột nhập vào trong nhà rồi lục lọi đồ đạc lấy 50 triệu đồng và một số thẻ cào điện thoại trị giá (khoảng 10 triệu đồng). Tiếp đó, Sang và Lượm mở két sắt lấy trộm 450 triệu đồng mang về chia nhau tiêu xài.

Sau khi nhận được tin, Công an huyện Krông Nô đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tổ chức điều tra, truy tìm thủ phạm.

Đến ngày 10-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã xác định được thủ phạm của vụ trộm, đồng thời thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Sang và Phạm Văn Lượm để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thu giữ tang vật của vụ án gồm 247.298.000đ và 98 card điện thoại có các mệnh giá: 20.000đ; 50.000đ và 100.000đ.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quỳnh Mẫn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/antt/thieu-tien-xai-ru-nhau-cay-cua-vao-nha-trom-tai-san-tren-500-trieu-dong-405141/