Thiếu thận trọng sẽ biến lò hơi thành 'vũ khí hủy diệt' bất thình lình

Gần đây, lò hơi phát nổ đã trở nên phổ biến tại một số cơ sở sản xuất, chế biến công nghiệp mà một trong những nguyên nhân chính là do thiếu thận trọng.

Thông tin trên báo Tri thức trực tuyến, mới ngày hôm qua 10/11, đã xảy ra vụ nổ lò hơi của công ty sản xuất vật liệu xây dựng có trụ sở thuộc tổ 15, phường Quan Triều, TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên).

Theo nhân chứng, trong quá trình sản xuất cột bê tông, lò hơi bên trong khu nhà xưởng bất ngờ phát nổ. Áp lực vụ nổ khiến 2 công nhân gồm chị Nguyễn Thị Th (48 tuổi) và anh Đặng Quang Ngọ (26 tuổi), cùng ở xã Phúc Hà (TP Thái Nguyên) tử vong.

Lò hơi phát nổ tại Thái Nguyên đã làm hư hỏng hoàn toàn nhà xưởng. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Một nhân chứng mô tả, vụ nổ làm sập và biến dạng phần mái nhà xưởng của công ty này. Lực nổ cũng khiến đất đá, vật liệu, bêtông và phụ kiện của lò hơi bốc tung, văng xa hàng chục mét; gây ảnh hưởng đến công trình của các hộ dân liền kề nhà máy thuộc các tổ 15, 17 và 21 của phường Quan Triều.

Vụ nổ cũng làm thiết bị trong hệ thống lò hơi nặng hàng tấn cũng bị bốc lên, rơi trúng tầng 2 căn nhà của ông Phạm Văn Duật (tổ 15) làm hư hỏng một phần mái.

Tương tự, báo VietNamNet đưa tin, chỉ cách đây ít ngày, khoảng 10h ngày 30/10, tại cơ sở chế biến thủy sản của gia đình anh Tạ Duy Anh (SN 1970), ở xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã xảy ra nổ lò hơi làm 4 người chết và 11 người bị thương. Vụ nổ lò hơi đã khiến sập hoàn toàn nhà xưởng có diện tích gần 200m2, gây chấn động, ảnh hưởng tới nhiều ngôi nhà lân cận. Ngoài ra, sức nóng của những mảnh thép vỡ từ lò hơi bắn ra, cũng có thể gây cháy hỏa hoạn cho môi trường xung quanh, nếu vật đó rơi trúng.

Vụ nổ lò hơi tại Thái Bình. Ảnh: VietNamNet

Liên quan tới những sự cố nổ lò hơi trên, trả lời trên báo An Ninh Thủ đô, Đại tá Nguyễn Hải Triều, Trưởng phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy, thuộc Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội cho biết, trong điều kiện sản xuất hiện nay, nhất là trong các ngành công nghiệp thực phẩm, chế biến thức ăn, thủy sản, giấy, dệt nhuộm, thuốc lá, giải khát… lò hơi chiếm một vai trò rất quan trọng của nhà máy sản xuất. Do đó hầu hết các KCN đều sử dụng lò hơi. Tuy nhiên sự cố nổ lò hơi xảy ra tương đối nhiều mà hầu hết nguyên nhân của các vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên đều liên quan đến việc vận hành sai quy trình, quy định, không đúng kỹ thuật.

Đồng quan điểm với ông Triều, Thượng tá Trần Quế Thường, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC Hà Đông - Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội cũng lo lắng, khu vực quận Hà Đông có KCN Phú Nghĩa, trong đó có 7 cơ sở sử dụng lò hơi gồm 5 cơ sở dùng than và 2 lò hơn dùng điện. Những nơi này thường có đông công nhân làm việc và dễ gây cháy nổ bởi vì dùng lửa trần.

Còn theo ông Vũ Sinh, kỹ sư điều áp lò hơi thuộc Nhà máy Chế biến thức ăn gia súc tại KCN Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đối với lò hơi, nguyên nhân gây nổ thường do các vấn đề như xử lý nước không đảm bảo, khởi động sai, nổ do nhiên liệu, tình trạng cạn nước, va đập gây hỏng hóc ống, nước cấp bẩn, đốt nóng dữ dội, phương pháp xả không thích hợp, tạo chân không bên trong lò hơi, việc bảo quản không đúng...

Do đó, theo ông Sinh, để hạn chế tai nạn nổ nồi hơi xảy ra, ngoài việc tuân thủ bảo trì, bảo dưỡng thì đòi hỏi người vận hành phải thực sự có kỹ thuật, hiểu biết và nắm bắt kỹ về hoạt động nồi hơi của nơi làm việc.

An Dương (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/thieu-than-trong-se-bien-lo-hoi-thanh-vu-khi-huy-diet-bat-thinh-linh-d107940.html