Thiếu phụ ngồi tù vì làm...sứt mép bàn

Với hành vi làm sứt mép bàn trong quán karaoke, thiếu phụ bị truy tố và bị VKS đề nghị mức án 12-18 tháng tù.

Thiếu phụ đó là Lê Thị Trang (SN 1988, trú tại phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). Theo đó Trang bị xét xử về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản trong phiên tòa sơ thẩm ngày 23/6.

Bị hại trong vụ án này là gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Hà (SN 1966) - chủ quán karaoke Thanh Hà.

Khoảng 22h30’ ngày 3/2/2017, Trang đến quán Karaoke của bà Hà để hát rồi lời qua tiếng lại với chủ quán về việc không giữ phòng.

Lời qua tiếng lại, Trang xỉa xói, rồi xấn vào giằng co với nữ chủ quán karaoke. Cùng thời điểm, thấy bà Hà xô xát với nữ khách, hai người con gái của chủ quán hát liền xông vào và cùng mẹ giật tóc, cào cấu Trang.

Lê Thị Trang tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh VOV)

Lê Thị Trang tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh VOV)

Thấy vậy, anh Nguyễn Quang Hưng (SN 1980, trú tại TP Phủ Lý) đã lao vào can ngăn và xô xát với Trần Trường An (SN 1997, con của bà Hà).

Chưa nguôi cơn giận, khi ngồi trên ghế salon, Trang đã cầm cốc thủy tinh đập vào mặt bàn đá của quán làm chiếc bàn này vỡ ở phần cạnh mép bàn. Chưa dừng lại, Trang còn tiếp tục dùng cốc đập thêm lần nữa lên mặt bàn khiến nó vỡ thêm một phần nữa.

Tuy nhiên, cuối tháng 2/2017, Lê Thị Trang chính thức lâm vòng lao lý với quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của VKSND TP Phủ Lý.

Lê Thị Trang (Ảnh CL)

Theo cơ quan giám định, thiệt hại của chiếc bàn là 2,8 triệu đồng. Theo cáo trạng, sau sự việc Trang đền 6 triệu đồng. Chủ quán đã nhận đủ tiền và không có đề nghị gì về vấn đề dân sự.

Với hành vi làm sứt mép bàn trong quán karaoke, Trang bị truy tố trước tòa tội Cố ý làm hư hỏng tài sản và bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 12-18 tháng tù giam.

Luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng, việc truy tố bị cáo là chưa chính xác vì thực tế việc giám định lấy mặt đá có kích thước lớn hơn mặt bàn. Chiếc bàn không bị hư hỏng hoàn toàn mà vẫn đang được chủ quán karaoke sử dụng.

Luật sư đề nghị HĐXX trả hồ sơ để giám định lại giá trị thực tế của mặt bàn. Bác quan điểm bào chữa của luật sư, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Thị Trang 12 tháng tù giam.

Thu Hằng (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/phap-dinh/thieu-phu-ngoi-tu-vi-lamsut-mep-ban-3337887/