Thiếu phụ 17 tuổi ăn lá ngón sau trận cãi vã với chồng

Sau khi xảy ra mâu thuẫn với chồng, chị Xồng Y Nu (dân tộc Mông) ở Nghệ An đã ăn lá ngón dẫn đến tử vong.

Tối 26/10, ông Nguyễn Anh Minh, Chủ tịch UBND xã Tam Hợp (huyện Tương Dương, Nghệ An), cho biết trên địa bàn vừa có một người phụ nữ dân tộc Mông ăn lá ngón tử vong. Nạn nhân là chị Xồng Y Nu (17 tuổi, ở bản Phá Lõm, xã Tam Hợp).

8h cùng ngày, Nu xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với gia đình chồng. Sau đó, chị bỏ về nhà mẹ đẻ ở bản Huồi Sơn ăn lá ngón tự tử.

Theo Chủ tịch UBND xã Tam Hợp, chị Xồng Y Nu được gả về làm dâu ở bản Phá Lõm cách bản Huồi Sơn khoảng 2 km từ tháng 2.

"Nu là người phụ nữ hiền lành, trong cuộc sống không làm mất lòng ai. Tuy nhiên do không làm chủ được bản thân đã dẫn hành động dại dột", ông Minh nói.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thieu-phu-17-tuoi-an-la-ngon-sau-tran-cai-va-voi-chong-post692885.html