Thiếu nữ mắc bệnh hiếm đau khổ với biệt danh 'quý cô rắn'

“Em cảm thấy bị tổn thương rất nhiều khi bị mọi người chế nhạo”, thiếu nữ 17 tuổi Floraine Nalugon, đến từ Philippines, được biết đến với biệt danh “quý cô rắn” vì mắc phải căn bệnh da hiếm gặp, chia sẻ.

Floraine sinh ra đã mắc căn bệnh Lamellar Ichthyosis với tỷ lệ mắc cực kỳ hiếm 1/600.000. Căn bệnh quái ác khiến da Floraine liên tục bong tróc và cứng lại như vảy cá. Tuy nhiên, nhiều người lại thấy tình trạng da của Floraine giống da rắn nên đã đặt cho cô gái trẻ biệt danh: "quý cô rắn”.

Floraine bị chế nhạo từ nhỏ vì mắc bệnh lạ khiến da bong tróc.

Làn da bong tróc khiến Floraine bị mọi người gọi là "quý cô rắn".

Bởi ngoại hình dị biệt, Floraine thường xuyên bị bắt nạt từ nhỏ. Cô gái nhỏ từng hy vọng những lời nói xấu độc ác sẽ dừng lại khi gia đình chuyển tới thị trấn mới tên Bukindnon. Tuy nhiên, những trò bắt nạt vẫn tiếp diễn. May mắn, Floraine luôn có cha mẹ yêu thương, đồng hành.

Floraine chia sẻ: “Ban đầu, em nghĩ em có thể trốn thoát những đứa trẻ ở quê nhà thường chế nhạo em vì căn bệnh này… Nhờ cha mẹ em đã có thêm sức mạnh để sống. Cha mẹ đã chăm sóc cho em bằng tình yêu mặc cho những dị tật trên cơ thể em”.

Hiện tại, một cơ quan truyền thông quốc tế có trụ sở tại Ấn Độ đang liên lạc với bác sĩ chuyên điều trị về da tại Tây Ban Nha để giúp đỡ Floraine. Được biết, cơ quan này đang giúp đỡ một cô gái Ấn Độ mắc bệnh da tương tự Floraine.

Trước thông tin trên, Floraine cảm thấy rất vui mừng: “Em rất mừng khi biết mọi người đang tìm cách điều trị căn bệnh mà em phải chịu đựng. Em sẽ học tập chăm chỉ, tìm một công việc tốt để chứng minh với những người phân biệt đối xử với mình rằng em cũng có cơ hội như họ. Em hy vọng rằng em cũng sẽ được chữa trị như cô gái Ấn Độ kia”.

Trà Li
dailymail.co.uk

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/khoe/thieu-nu-mac-benh-hiem-dau-kho-voi-biet-danh-quy-co-ran-post32880.html