Thiếu nữ 16 tuổi sinh con trong phòng ngủ rồi ném con qua cửa sổ

Thiếu nữ 16 tuổi người Mỹ đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi ném đứa con sơ sinh của mình qua cửa sổ tầng 2 xuống đất.

Antonia Lopez (16 tuổi) đến từ Omaha, Nebraska, Mỹ đã bị bắt giữ vào sáng sớm ngày thứ Sáu vừa qua (30/9) theo giờ địa phương vì cáo buộc gây ra cái chết cho đứa con sơ sinh của mình.

Nữ sinh 16 tuổi ném con qua cửa sổ tầng 2.

Giới chức địa phương tin rằng nữ sinh này đã tự sinh con sau đó ném đứa con gái sơ sinh của mình qua cửa sổ tầng 2.

Cảnh sát cho biết khi có mặt tại hiện trường vào khoảng 4h12' sáng, các bác sĩ đã nhìn thấy mẹ của Lopez, cũng chính là bà ngoại của đứa trẻ đã thực hiện các động tác hồi sức tim phổi cho em bé. Sau đó, đứa trẻ đã được đưa tới bệnh viện, tuy nhiên, tại đây, các bác sĩ thông báo bé đã qua đời.

Hiện, Lopez đang phải đối mặt với tội danh lạm dụng gây ra cái chết của trẻ nhỏ.

Ông ngoại của Lopez không thể tin những gì đã xảy ra.

Ông John Barcelona, ông ngoại của Lopez, cho biết ông không hề biết rằng cháu gái mình đang mang thai. "Tôi không thể tin được rằng cháu gái mình đang mang thai. Trong mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra điều đó", ông John Barcelona nói.

Theo Trang Đỗ / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/thieu-nu-16-tuoi-sinh-con-trong-phong-ngu-roi-nem-con-qua-cua-so-20161002141623784.chn