Thiếu nữ 16 tuổi khai man tuổi để được 'quan hệ' với bạn trai?

Cô gái mới lớn đã không ngần ngại nhận lời đi nhà nghỉ cùng bạn trai, để "đối tác" yên tâm, thiếu nữ này còn khai man rằng mình đã 18 tuổi.

Ngày 23/8 TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Cao Văn Giáp (SN 1992, trú ở xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) về tội “Giao cấu với trẻ em”.

Trước đó, tại phiên xử sơ thẩm, TAND huyện Ứng Hòa đã tuyên phạt Giáp 15 tháng tù về tội danh trên. Nhận thấy hình phạt giành cho mình quá cao nên Giáp làm đơn kháng cáo mong được giảm án.

Bị cáo Cao Văn Giáp tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo nội dung truy tố, trong lúc buồn chán vì mới ly dị vợ, thì Giáp tình cờ quen biết cháu N.N.C. (SN 2000), ở xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa.

Sau ít ngày tán tỉnh, đưa lời ong bướm, Giáp đã chiếm trọn "trái tim" của thiếu nữ gần 16 tuổi. Sau đó, cả hai bên nảy sinh tinh cảm yêu đương.

Sau nhiều lần đi chơi, chập tối ngày 13/2/2016, Giáp mang chiếc điện thoại ra một cửa hàng ở gần nhà C. để sửa chữa. Tại đây, Giáp chợt nhớ ra cô bạn gái mới quen nên liền gọi điện rủ C. đi chơi.

Cô gái mới lớn không chần chừ nhận lời bạn trai và đi xe đạp ra chỗ hẹn. Tại một quán nước ở huyện Ứng Hòa, dù đang bận đi sinh nhật bạn nhưng khi Giáp vừa đề nghị rủ đi nhà nghỉ, C. lập tức đồng ý. Sau đó, C. gửi xe đạp ở quán nước rồi lên xe máy của người yêu.

Khi đến trước nhà nghỉ, vì sợ người quen nhìn thấy nên thiếu nữ 16 tuổi này đã nguy trang bằng việc quàng áo khoác, mũ lưỡi chai và khẩu trang.

Vào nhà nghỉ, Giáp và cô bạn gái mới lớn đã quan hệ tình dục với nhau, sau khi quan hệ xong, Giáp đưa tiền cho bạn gái đi mua thuốc tránh thai về uống. Rời nhà nghỉ không lâu, Giáp bị người thân của Hoa phát hiện nên đưa tới cơ quan công an.

Tại phiên tòa phúc thẩm, lý giải về hành vi giao cấu với thiếu 16 tuổi, Giáp trình bày rằng trong quá trình tìm hiểu, bị cáo hỏi thì được Hoa trả lời là đang ở tuổi 18 nên mới quan hệ tình dục với Hoa.

Sau khi xem xét, căn cứ lời khai của bị cáo trong phiên tòa, HĐXX quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm, giảm từ 15 tháng tù xuống còn 10 tháng tù cho Giáp về tội “Giao cấu với trẻ em”.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/thieu-nu-16-tuoi-khai-man-tuoi-de-duoc-quan-he-voi-ban-trai-d22197.html