Thiếu niên 12 tuổi đánh bom bất thành ở Đức

Tạp chí Focus (Đức) dẫn nguồn tin an ninh và tư pháp ngày 16/12 đưa tin, một thiếu niên 12 tuổi người Đức gốc Iraq bị tình nghi có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã cố gắng thực hiện một vụ đánh bom nhưng bất thành tại một khu chợ Giáng sinh ở thị trấn Ludwigshafen nằm phía Tây nước này.

Trẻ em được IS chiêu mộ và đào tạo để trở thành những chiến binh thánh chiến của chúng. (Ảnh: Gospel Herald)

Nghi phạm sinh năm 2004 tại Ludwigshafen dường như hành động theo sự chỉ dẫn từ một thành viên IS hiện vẫn chưa xác định được danh tính, theo Focus.

Tạp chí này cho biết, ngày 26/11, thiếu niên trên đã đem đặt một ba lô bên trong đựng một quả bom tự chế, bên ngoài một khu chợ Giáng sinh ở Ludwigshafen. Quả bom sau đó không hoạt động do gặp vấn đề ở kíp nổ.

Một khách tham quan, mua sắm ở khu chợ đã thông báo cho cảnh sát ngay sau khi phát hiện chiếc ba lô chứa bom. Các chuyên gia sau đó đã vô hiệu hóa thiết bị nổ tự chế.

Sau khi khoang vùng để xác định nghi phạm, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ thiếu niên trên. Cậu bé sau đó đã được đưa đến một trung tâm giam giữ thanh thiếu niên, Focus cho hay.

Hiện phía cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc.

* Nội dung bài viết được Báo Hà Tĩnh điện tử lược dịch từ Reuters.

Phương Đặng

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/diem-nong/thieu-nien-12-tuoi-danh-bom-bat-thanh-o-duc/125869.htm