Thiệt mạng vì làm đổ rượu của bợm nhậu

Bị bà Vui làm đổ rượu, Côi bực tức dùng xà bách mang theo bổ thẳng vào đầu làm nạn nhân bất tỉnh, sau đó tử vong tại bệnh viện.

Hình minh họa.

TAND tỉnh Lâm Đồng mới tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Côi (SN 1965, ngụ xã Tân Thành, huyện Đức Trọng) mức án 5 năm tù về hành vi “Giết người”.

Được biết, Côi là đối tượng nghiện rượu. Sau khi tàn cuộc nhậu tại quán với bạn, thấy dư nhiều đồ ăn Côi xin bịch mang về. Trên đường đi Côi dừng lại chỗ bà Hoàng Thị Vui bán rau trước chợ Tân Hà ngồi ăn.

Thấy bộ dạng nhếch nhác của Côi, bà Vui dùng tay kéo Côi đi chỗ khác không may làm đổ rượu của hắn. Bực tức Côi dùng xà bách mang theo bổ thẳng vào đầu làm nạn nhân bất tỉnh, sau đó tử vong tại bệnh viện. Côi từng có bệnh lý về thần kinh, giám định pháp y kết luận “Nguyễn Minh Côi bị rối loạn nhân cách và hành vi do rượu, có năng lực nhận thức và điều khiển hành vi nhưng hạn chế do bị bệnh”.

Qua hai vụ án cho thấy từ việc uống rượu dẫn đến không làm chủ hành vi. Theo nhiều người dân ở gần nơi đối tượng cư trú thì trước đây Trường và Côi đều là người bình thường, nhưng khi uống rượu thì không kiểm soát được hành vi, cuối cùng sa vào trọng tội.

Vũ Hùng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/thiet-mang-vi-lam-do-ruou-cua-bom-nhau-d26069.html