Thiết kế xanh độc đáo phá vỡ sự đơn điệu

Kiến trúc sư Cláudio Vilarinho đã hoàn thành một tòa nhà màu xanh độc đáo ở phía bắc Bồ Đào Nha để tìm cách để phá vỡ sự đơn điệu của tình trạng hiện tại ở khu vực.

Nằm ở Guimaraẽs, một thành phố ở huyện Braga, tòa nhà xuất hiện như một khối đá nguyên khối, với một phần mở rộng ngoài trời trên lối vào chính của nó. Toàn bộ cấu trúc được phủ bằng các tấm bê tông đúc sẵn và được đục các lỗ không đối xứng với nhiều kích thước khác nhau.

Tòa nhà đã được hoàn thành cho khuôn viên trường đại học Azurém Minho và cũng là một sự đổi mới bền vững trong khu vực. Trong thiết kế của ông về mặt tiền, Claudio Vilarinho đã sử dụng các ống nano titan cho các không gian nghiên cứu bên trong tòa nhà. Trong những khám phá gần đây, các ống nano titan có khả năng tái sử dụng và sản xuất với chi phí thấp, theo cách này, nó sẽ trở thành một nguồn cảm hứng cho kiến trúc mà tìm kiếm sự bền vững như một lý tưởng.

Thiết kế tìm cách phá vỡ sự đơn điệu của tình trạng hiện tại trong khu vực.

Phần mở rộng kéo dài tới lối vào chính..

Toàn bộ cấu trúc được phủ bằng các tấm bê tông đúc sẵn.

Màu sắc màu xanh ngập tràn ở các không gian bên trong.

Khu vực sân thượng cung cấp một không gian ngoài trời cho việc giải trí.

Vào ban đêm, tòa nhà được chiếu sáng nhẹ nhàng từ bên trong.

Hồng Nhung (Theo Designboom)

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/the-gioi/thiet-ke-xanh-doc-dao-pha-vo-su-don-dieu.html