Thiệt hại khoảng 31 tỷ đồng do mưa lũ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh cho biết, tính đến chiều 15/8, hậu quả của trận mưa lớn đêm 13 rạng sáng 14/8 đã làm 1 người thiệt mạng, toàn tỉnh thiệt hại khoảng 31 tỷ đồng.

Hàng trăm người tham gia đắp lại đập tràn Cổ Ngựa ở xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ. Ảnh: Trọng Tài

Theo báo cáo, đến thời điểm hiện tại, thiệt hại do mưa lũ gây ra đã khiến 1 cháu bé sinh năm 2006 tại tổ 6, khu 3B, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long bị nước lũ cuốn trôi. Đến hơn 18 giờ ngày 14/8, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cháu bé.

Mưa lũ đã làm ngập 1 nhà văn hóa, 1 chợ thị trấn (tầng 1), gây sập, sạt lở tại huyện Ba Chẽ; 37 nhà dân bị ảnh hưởng (huyện Ba Chẽ 32 nhà, Hoành Bồ 4 nhà, Cẩm Phả 1 nhà).

Toàn tỉnh có 126 điểm ngập lụt; 108 điểm sạt lở đất đá; có 6 cột điện hạ thế bị gẫy đổ, nghiêng.

Mưa lũ cũng đã cuốn trôi, làm hư hỏng 4 công trình thủy lợi, 3 công trình nước sinh hoạt. Tại huyện Ba Chẽ có 2 cầu bị nước lũ cuốn trôi, 1 cầu bị sập.

Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra. Ảnh: Trọng Tài

Bên cạnh đó, mưa lũ đã làm ngập lụt, cuốn trôi, xói lở, vùi lấp khoảng hơn 69 ha lúa và hoa mầu; cuốn trôi khoảng 3 ha keo của các hộ dân trồng sát bờ suối tại xã Lương Mông huyện Ba Chẽ; làm ngập 23 ao cá, diện tích khoảng 3,1 ha tại huyện Ba Chẽ...

Trước thiệt hại do mưa lũ, ngày 14/8, UBND tỉnh Quảng Ninh đã trích kinh phí dự phòng 2 tỷ đồng để 2 địa phương là Ba Chẽ và Hoành Bồ khắc phục hậu quả mưa lũ; thành lập 3 đoàn công tác của tỉnh xuống các địa phương để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Một người dân phải bơi về nhà vì nhiều con đường đã bị nước ngập chia cắt. Ảnh: Trọng Tài

Đồng thời, đã chỉ đạo các địa phương trong tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bố trí phương tiện, máy móc, nhân lực thu dọn đất đá trôi ra mặt đường, sạt mái ta luy dương, xử lý mái ta luy âm, khơi thông cống rãnh; kịp thời san gạt đất đá sạt lở tại các điểm ách tắc giao thông trên các tuyến đường.

Lực lượng bộ đội được tăng cường để đắp lại đập tràn Cổ Ngựa, xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ. Ảnh: Trọng Tài

Chủ động sử dụng nguồn kinh phí, huy động lực lượng, vật tư để sửa chữa, xử lý tạm thời để đảm bảo an toàn đi lại cho nhân dân. Đồng thời, kiểm tra toàn bộ hệ thống đường bộ để có giải pháp xử lý kịp thời; khẩn trương khắc phục các điển sạt lở, làm đường tạm đối với những đoạn đường, tràn bị hư hỏng.

Trọng Tài

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/thiet-hai-khoang-31-ty-dong-do-mua-lu_t114c1159n123077