Thiết bị quân sự Mỹ dính chip giả "made in China"

- Chính phủ Mỹ vừa cho đóng cửa và bắt giữ thêm chủ sở hữu của một công ty bị cáo buộc là đã bán các chip máy tính giả cho các hãng điện tử Mỹ, các hãng này sẽ sử dụng chúng trong các thiết bị điện tử quân sự của nước này.

Công ty này đã bán gần 60.000 vi mạch giả cho các hãng nói trên. Các chip giả đã được sản xuất tại Trung Quốc nhưng được dán mác của các nhà sản xuất nổi tiếng. Một vụ bê bối tương tự đã xảy ra cách đây 2 năm khi FBI bắt giữ hai người Mỹ bán các router Cisco giả sản xuất tại Trung Quốc. Hai người này đã ký một hợp đồng mua bán các linh kiện giả với Bộ Quốc phòng và các cơ quan khác của chính phủ Mỹ. Các linh kiện máy tính giả có thể được làm với chất lượng rất thấp, chúng chỉ có thể hoạt động một thời gian và có giá thành chỉ bằng 20% giá của các sản phẩm chính hãng. Khách hàng trên toàn thế giới có thể kiểm tra số serial của các linh kiện (một số trong đó có giá lên đến hàng ngàn USD), nhưng nhiều khách hàng cả tin vẫn có thể bị lừa do các chiêu thức bán hàng hạ giá của các đại lý. Các linh kiện công nghệ cao giả là một phần của việc kinh doanh hiện nay và đồng thời làm tăng những nguy cơ từ việc sử dụng chúng. Những mối đe dọa này không chỉ giới hạn trong công nghệ máy tính, một số vụ tai nạn hàng không và tai nạn giao thông cũng có nguyên nhân từ các linh kiện giả này. Các quan chức Mỹ lo ngại rằng, những linh kiện giả có thể tạo điều kiện thâm nhập dễ dàng hơn vào mạng nội bộ của chính phủ Mỹ. Hoàng Minh (Theo báo Nga)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/2981/201009/Thiet-bi-quan-su-My-dinh-chip-gia-made-in-China-1769795/