Thiết bị kết nối kính hiển vi và vi tính do VN chế tạo

Hôm qua 25.6 tại TP.HCM, hơn 100 đại biểu đại diện cho các sở, phòng giáo dục và các trường THCS, THPT ở phía Nam đã tham dự buổi tọa đàm về thiết bị kết nối kính hiển vi và vi tính - một sản phẩm mới được chế tạo bởi khoa Điện tử - Viễn thông, trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM.

Lúc đầu, thiết bị này chỉ nghiên cứu để phục vụ cho công tác giảng dạy của trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM. Đến nay, thiết bị này đã phát triển được 6 ứng dụng cơ bản phục vụ cho ngành giáo dục và y tế. Riêng trong ngành giáo dục, thiết bị giúp cho giáo viên giảng dạy các bộ môn, đặc biệt là bộ môn sinh vật vì dễ dàng phóng to các sinh vật nhỏ, các tế bào... lên màn hình nhờ sự kết nối giữa kính hiển vi với máy tính và projector (máy chiếu), giúp các em học sinh tiếp thu bài dễ dàng hơn. Buổi tọa đàm là một phần hoạt động trong khuôn khổ chương trình tài trợ để phát triển ngành tin học, mang tên "Tiến bước cùng IT" do Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting thực hiện, với sự tài trợ của Công ty TNHH liên doanh Phú Mỹ Hưng (tính từ tháng 7.2006 đến nay, tổng giá trị tài trợ cho chương trình này là hơn 33 tỉ đồng). M.Vọng

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201026/20100626032818.aspx