Thị xã Sơn Tây đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Và

Ngày 15-10, tại di tích lịch sử Đền Và, UBND thị xã Sơn Tây long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Và và Cây di sản Việt Nam. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản dự. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi hoa chúc mừng.

Lễ hội Đền Và - Lễ hội lớn nhất vùng xứ Đoài.

Phát biểu tại lễ đón nhận, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản khẳng định: Đền Và tọa lạc tại thôn Vân Gia, phường Trung Hưng (Sơn Tây) là di tích lịch sử văn hóa có giá trị nghệ thuật, nhân văn sâu sắc, được xếp hạng di tích quốc gia từ năm 1964. Lễ hội Đền Và được tổ chức hằng năm nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức của Tản Viên Sơn Thánh với nhiều hoạt động văn hóa, dân gian đặc sắc. Thị xã Sơn Tây cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về di tích, Lễ hội Đền Và gắn với việc giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đoàn kết trong cộng đồng dân cư; bảo tồn có chọn lọc các giá trị tốt đẹp, độc đáo của lễ hội, loại bỏ các yếu tố lạc hậu. Bên cạnh đó, thị xã Sơn Tây cần tập trung thực hiện có hiệu quả quy hoạch tổng thể Đền Và, gắn việc bảo tồn di tích với phát triển du lịch, bảo tồn rừng lim.

Cùng với Lễ hội Đền Và, 89 cây cổ thụ trong rừng cây của Đền Và cũng được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là Cây di sản.

Thu Hiền

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Van-hoa/851896/thi-xa-son-tay-don-nhan-danh-hieu-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-le-hoi-den-va