Thi vẽ tranh Trẻ em cảnh giác với ma túy

Ban tổ chức hội thi Nét vẽ xanh TP Hồ Chí Minh vừa phát động cuộc thi sáng tác tranh với chủ đề Trẻ em cảnh giác với ma túy. Cuộc thi sáng tác tranh dành cho tất cả thiếu nhi dưới 15 tuổi trong địa bàn TP Hồ Chí Minh. Nội dung thi không hạn chế về mầu sắc và hình thức thể hiện, thí sinh có thể gửi một hay nhiều tác phẩm dự thi. Nhận tranh dự thi đến ngày 5-9, tại Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố.

Bảo tồn phát huy giá trị quan họ Bắc Ninh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh tiếp tục thực hiện việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản quan họ theo cam kết với UNESCO. UBND tỉnh đã lập danh sách đề nghị Nhà nước xét danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú tặng 40 liền anh, liền chị; hoàn tất bộ giáo trình giảng dạy về dân ca quan họ và được đưa vào giảng dạy trong các trường trong tỉnh từ năm học 2011-2012. Trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh mở khoa giảng dạy về dân ca quan họ. Bên cạnh đó tỉnh còn đầu tư hàng chục tỷ đồng khuyến khích phong trào hát quan họ ở các làng quê, xây dựng sân khấu thực cảnh, nhà hát quan họ, tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử gắn với sự ra đời và phát triển của quan họ... Chương trình Giai điệu mùa thu lần thứ VII Từ tối 17 đến 19-7, tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh diễn ra chương trình âm nhạc mang tên Giai điệu mùa thu lần thứ VII năm 2011 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh và Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố tổ chức. Đây là dịp hội tụ những nghệ sĩ âm nhạc tài năng của dòng âm nhạc hàn lâm. Năm nay, chương trình tiếp tục có nhiều gương mặt nghệ sĩ trẻ đã có nhiều thành công về âm nhạc ở trong nước và nước ngoài. Trong khuôn khổ của chương trình còn giới thiệu một số nghệ sĩ nổi tiếng của nước ngoài: Nga, Hàn Quốc, I-ta-li-a... Triển lãm 'Chuyện ở thành phố - những giọng nói cộng đồng' Triển lãm tài liệu hiện vật về Chuyện ở thành phố: Những giọng nói cộng đồng và trình chiếu ba phim: Những người thầy thầm lặng, Đồng nát - Người làng ở phố, Hip hop - Cuộc sống của tôi diễn ra tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Đây là hoạt động thuộc dự án truyền thông dựa vào cộng đồng tại Việt Nam. Tạo cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển ngành công nghệ thông tin Ngày 14-7, tại Công viên phần mềm Quang Trung (TP Hồ Chí Minh) đã diễn ra diễn đàn 'Công viên phần mềm: Xu hướng 2020' do công viên này phối hợp với Liên minh các công viên phần mềm châu Á - Châu Đại Dương (SPA) tổ chức. Tham dự diễn đàn có gần 70 doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài đến từ các nền kinh tế: Hồng Công (Trung Quốc), Thái-lan, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Bru-nây, Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài hợp tác phát triển ngành công nghệ thông tin nhằm tạo ra giá trị cho ngành phần mềm mỗi nước bằng cách tiếp cận chia sẻ cơ sở hạ tầng và chia sẻ thông tin. Diễn đàn tập trung vào chủ đề xu hướng phát triển công viên phần mềm tại các nước trong mười năm tới. Qua đó, rút ra bài học về công tác quản lý phần mềm, cũng như khả năng thích ứng của ngành công nghệ thông tin trước những tác động của nền kinh tế thế giới. TP Hồ Chí Minh có 20 ca tử vong do bệnh tay, chân, miệng Ngày 14-7, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm đến nay TP Hồ Chí Minh đã có 20 ca tử vong do bệnh tay, chân, miệng, riêng hai tuần đầu tháng 7 có thêm ba ca tử vong do bệnh này. Hiện bệnh đang diễn biến phức tạp và nhiều trường hợp có thời gian từ khi nhiễm bệnh đến khi tử vong nhanh hơn trước. Các quận, huyện, có số ca bệnh cao là quận 8, Bình Tân, Tân Bình, huyện Hóc Môn. Trước những diễn biến phức tạp của bệnh tay, chân, miệng, một số trường mầm non tại quận 8 đã đóng cửa cho học sinh nghỉ.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/van-hoa/tin-chung/thi-v-tranh-tr-em-c-nh-giac-v-i-ma-tuy-1.303797