Thị trường XKLĐ Hàn Quốc: Sôi động trở lại

Thị trường XKLĐ Hàn Quốc có nhiều tín hiệu đáng mừng từ việc Chính phủ Hàn Quốc chấp thuận gia tăng thêm 10.000 chỉ tiêu cho lao động nước ngoài...

Thị trường XKLĐ Hàn Quốc có nhiều tín hiệu đáng mừng từ việc Chính phủ Hàn Quốc chấp thuận gia tăng thêm 10.000 chỉ tiêu cho lao động nước ngoài vào Hàn Quốc làm việc theo chương trình (EPS) trong năm 2010. Từ đầu năm đến nay, Cục QLLĐ ngoài nước đã phối hợp với Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tổ chức 2 đợt kiểm tra tiếng Hàn để tuyển chọn gần 20.000 lao động đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình EPS trong năm 2010 và năm 2011. Đợt 3 sẽ được tổ chức vào ngày 5/12 tới đây với 4.000 chỉ tiêu, trong đó có 2.000 lao động ngư nghiệp, 1.000 lao động nông nghiệp và 1.000 lao động ngành xây dựng. Theo số liệu của Cục quản lý lao động ngoài nước, 10 tháng đầu năm nay, đã có 5.345 lao động Việt Nam được phía Hàn Quốc lựa chọn, trong đó có 2.546 người đã nhập cảnh sang Hàn Quốc theo chương trình EPS, tương đương với cả năm 2009. Ông Lương Đức Long, Trưởng Ban quản lý lao động ngoài nước tại Hàn Quốc cho biết với tốc độ này, dự kiến trong năm 2010 sẽ có khoảng 6.000 lao động VN được nhập cảnh Hàn Quốc. Như vậy, VN vẫn tiếp tục đứng đầu danh sách 15 quốc gia phái cử lao động theo chương trình EPS về số lao động được nhập cảnh. Ông Phan Văn Minh, Giám đốc Trung tâm lao động ngoài nước, thuộc Cục QLLĐNN, Bộ LĐTB&XH cho biết: Trong đợt thi tiếng Hàn ngày 17-10 vừa qua, đã có 28.890 lao động tham dự, nhưng chỉ có 15.395 người đạt yêu cầu, chiếm 59,4%. Với những lao động đã trúng tuyển qua kỳ thi vừa rồi, hãy khẩn trương liên hệ với Sở LĐTB&XH các tỉnh, thành hoặc Trường dạy nghề Bộ Quốc phòng nếu là quân nhân xuất ngũ để làm các thủ tục cần thiết theo quy định. Cũng theo ông Minh, đợt thi tiếng Hàn lần thứ 3 năm 2010 sẽ diễn ra vào ngày 5/12 tới, ở đợt thi này, chỉ những người không đạt kỳ thi vừa rồi mới có quyền tham gia, trừ lao động ngư nghiệp được tuyển chọn ở những vùng có nghề biển. Theo đó sẽ có khoảng 12.500 người dự thi, trong đó có 2.000 lao động ngư nghiệp. Đợt thi lần này diễn ra ở 3 khu vực: Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Trong số dự thi lần này, phía Hàn Quốc sẽ tuyển chọn lấy 5.000 người theo thứ tự điểm từ cao xuống. Thời gian đăng ký tham dự trong 2 ngày, ngày 8 và 9 tháng 11/2010. Lệ phí thi 17 USD. Kết quả sẽ được thông báo vào ngày 14/12/2010. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, mặc dù nhu cầu sử dụng lao động tăng lên song chất lượng lao động luôn là vấn đề mà phía VN cần phải quan tâm. Lao động VN luôn đạt điểm cao trong các kỳ thi kiểm tra tiếng Hàn, nhưng thực tế khi nhập cảnh Hàn Quốc, nhiều lao động VN không phát huy được khả năng diễn đạt tiếng Hàn. Có một thực tế nữa là nhiều lao động VN khi sang Hàn Quốc đã rất bất ngờ trước điều kiện và môi trường làm việc nặng nhọc. Theo Ban quản lý lao động VN, trong khâu giáo dục định hướng cần nhấn mạnh đến tình huống thực tế mà người lao động thường gặp phải khi làm việc tại các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ là công việc có tính chất nặng nhọc, không sạch sẽ và nhiều khi nguy hiểm. Do không được xác định tinh thần, các lao động ta thường phản ứng bằng cách xin chuyển xưởng sản xuất. Tỷ lệ lao động VN xin chuyển xưởng ở mức cao nhất trong số các quốc gia tham gia EPS với 35%, trong khi Thái Lan chỉ là 8%, Philippines 10,1%. Việc xin chuyển xưởng chủ yếu xuất phát từ nhu cầu cá nhân, gây ra những bức xúc cho chủ sử dụng lao động. Không thể phủ nhận rằng đi XKLĐ vẫn là một hình thức xóa đói giảm nghèo hiệu quả, đặc biệt đối với thị trường lao động Hàn Quốc. Tuy nhiên, để duy trì và phát triển thị trường này, không chỉ có sự nỗ lực của các cơ quan chức năng mà hơn hết chính là sự nhận thức cao của các lao động. Chính những người lao động VN đang làm việc tại Hàn Quốc mới là những người tạo dựng nên hình ảnh tốt đẹp về những con người VN trẻ tuổi cần cù, sáng tạo và có động cơ vươn lên mạnh mẽ vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ông Lee Myung Hee (ảnh bên), Trưởng đại diện Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tại VN cho biết: Năm 2010, chỉ tiêu tiếp nhận lao động mà Hàn Quốc dành cho Việt Nam là 12.500 người. Từ đầu năm đến nay, số lao động VN đã làm hồ sõ dự tuyển gửi sang Hàn Quốc là 9.700 người. 9 tháng đầu năm 2010, tổng số lao động nước ngoài được nhập cảnh vào Hàn Quốc là 20.200 người, trong đó VN có 3.209 lao động, chiếm 15,9%, đứng đầu trong số 15 quốc gia phái cử. Việc Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc quyết định tổ chức thêm kỳ kiểm tra vào ngày 5/12 là sự chuẩn bị nguồn lao động cho năm 2011. Hồ Thu

Nguồn Giao Thông: http://giaothongvantai.com.vn/Desktop.aspx/Thi-truong/Lao-dong-Viec-lam/Thi_truong_XKLD_Han_Quoc-Soi_dong_tro_lai/