Thị trường quần áo đông: Hàng cao cấp ảm đạm, đồ bình dân hút khách

So với những năm trước thì năm nay thời tiết trở lạnh muộn hơn, chỉ từ cuối tháng 10 người dân ở Đông Bắc Bộ mới cảm nhận được hơi lạnh đầu mùa, khi không khí lạnh tràn sâu xuống, nhiệt độ giao động ở mức 20 độ C.

Cho dù các sản phẩm được giảm giá sâu nhưng vẫn vắng bóng khách.

Cho dù các sản phẩm được giảm giá sâu nhưng vẫn vắng bóng khách.

Với giới kinh doanh hàng thời trang thu đông thì đây là tín hiệu tốt, tuy nhiên theo khảo sát của PV thì tình hình thị trường có vẻ trầm lắng, với những thương hiệu nổi tiếng hay hàng thiết kế có giá thành cao vắng người qua lại. Trong khi đó, các mặt hàng bình dân, giá cả vừa phải, đa dạng về kiểu cách lại thu hút đông đảo khách hàng, đặc biệt là giới trẻ.

Hàng thiết kế vắng bộ sưu tập mới, ít khách qua lại

Dọc theo tuyến đường Kim Mã, Cầu Giấy là những con phố sầm uất của Hà Nội với nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng, thế nhưng tình hình mua bán ở đây trầm lắng cho dù thời tiết đã chuyển lạnh cách đây khoảng một tuần.

Tuyến đường Kim Mã nổi tiếng với nhiều thương hiệu thời trang nhưng lại vắng bóng người mua...

...Cầu Giấy cũng tương tự.

Cũng giống như các năm, thị trường thời trang thu đông đa dạng về chủng loại, kiểu dáng và chất liệu: len, da, dạ, cotton…., đáp ứng tối đa nhu cầu về thẩm mỹ và túi tiền của khách hàng.

Theo quan sát của PV, do mới đầu mùa lạnh nên các cửa hàng thời trang chưa tung ra thị trường những bộ sưu tập mới thu hút, vẫn chủ yếu là các mẫu cũ từ năm trước hay đang bày bán các mặt hàng xuân hè còn sót lại.

Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ Sen có từ năm ngoái của một shop thời trang trên đường Kim Mã và năm nay vẫn được trưng bày làm sản phẩm chủ đạo.

Bà Mai Anh, chủ một shop thời trang trên phố Kim Mã chia sẻ: “Mọi năm, bắt đầu từ tháng 10 là hàng mùa đông ở shop bán rất chạy, tuy nhiên năm nay trời trở lạnh muộn hơn cả tháng nên bộ phận thiết kế của cửa hàng cũng sản xuất cầm chừng sản phẩm, đủ để phục vụ những tháng cuối năm, chứ nếu sản xuất nhiều quá nếu tiêu thụ không hết để sang năm lại lỗi mốt, với lại bây giờ tâm lý khách là lựa chọn các sản phẩm thiết kế may đo hơn là hàng xách tay nên nếu khách thích kiểu dáng nào chúng tôi đều nhận đặt may, chỉ trong 3 ngày là có sản phẩm”.

Các shop vắng khách.

Trong khi đó, khách hàng Mai Thị Liên cho rằng, dù đã đi qua 3 cửa hàng thời trang rồi nhưng chị vẫn chưa tìm được sản phẩm nào ưng ý, hầu hết các thương hiệu chưa có sản phẩm nào mới nổi bật và khác lạ như các năm trước.

Thời trang cho giới trẻ lại hút khách

Trong khi các thương hiệu thời trang có tiếng vắng khách thì các shop dành cho tuổi teen lại đông đúc. Bởi rất nhiều lý do, thứ nhất, giá cả của những mặt hàng này vừa phải, phù hợp với số đông.Thứ hai, kiểu dáng của các mặt hàng này rất đa dạng và phong cách. Phải kể đến những shop thời trang như Daisy, Mays, zenda...

Những cửa hàng thời trang dành cho tuổi teen lại hút khách...

Giá bán chỉ giao động từ 150 nghìn cho đến 400 nghìn đồng mỗi sản phẩm. Kiểu dáng trẻ trung bắt mắt, và đặc biệt gần như tất các các shop dành cho teen đều có bán kèm phụ kiện: mũ, túi xách, dày dép, vòng cổ, thắt lưng… Chính sự đồng bộ này là một điểm cộng trong việc kinh doanh của các cửa hàng này.

...thậm chí có nơi chỗ để xe còn chật kín.

Bạn Nguyễn Thị Ngọc chia sẻ: “Là sinh viên nên bọn em chỉ chọn những mặt hàng có giá cả vừa phải nhưng vẫn đáp ứng được chất liệu và kiểu dáng phù hợp xu thế, mới đầu mùa lạnh nên em cũng chỉ chọn các sản phẩm len mỏng hay áo dài tay, chỉ khi nào lạnh sâu hơn mới mua áo khoác hay mangto”.

Giá cả phải chăng, mẫu mã đa dạng là những điều thu hút các bạn trẻ đến với những shop thời trang như May, Daisy, zenda...

A Nam, chủ một cửa hàng thời trang dành cho giới trẻ trên phố Cầu Giấy chia sẻ, không chỉ mùa đông mà gần như các mùa trong năm hàng hóa ở cửa hàng bán rất chạy bởi shop luôn nắm bắt tâm lý giới trẻ và cập nhật các xu thế của thời trang thế giới.

"Kinh doanh thì luôn đặt uy tín và lợi nhuận lên hàng đầu, hiện tại giá thành để thuê làm cửa hàng tại các mặt phố rất cao do đó khiến sản phẩm cũng bị đắt hơn, tuy nhiên chúng tôi may mắn là sử dụng ngay tầng 1 và tầng 2 của nhà để bày bán sản phẩm nên tiết kiệm được rất nhiều kinh phí, theo đó giá cả cạnh tranh rất nhiều so với các cửa hàng khác, đây cũng là một trong những lý do khiến cửa hàng luôn chật kín người mua”, anh Nam chia sẻ thêm.

Hoàng Hà

Xem thêm: [mecloud]RSILdNrvX3[/mecloud]

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/thi-truong/thi-truong-quan-ao-dong-am-phan-khuc-binh-dan-hang-cao-cap-am-dam-a168853.html