Thị trưởng Pháp tung đòn hạ gục nữ cựu Bộ trưởng

Thị trưởng một thị trấn nhỏ ở Normandy, Pháp đã tới gần nữ cựu Bộ trưởng Môi trường Kosciusko-Morizet và tấn công khiến bà ngã bất tỉnh.

Bà Nathalie Kosciusko-Morizet ngã bất tỉnh.

Theo kênh RT (Nga), cựu Bộ trưởng Môi trường Nathalie Kosciusko-Morizet, ứng cử viên cuộc bầu cử Hạ viện Pháp thuộc đảng bảo thủ Những người Cộng hòa, đã phải nhập viện sau khi bị người đàn ông được cảnh sát xác định là Thị trưởng Champignolles, một thị trấn nhỏ ở tỉnh Eure, vùng Normandy miền bắc Pháp, tấn công.

Cảnh sát Pháp cho biết đã xác định được nghi phạm Debraize sau khi xem video giám sát và lấy lời khai của các nhân chứng. Khi tiếp cận bà Kosciusko-Morizet khi bà đang phát tờ rơi cho cử tri hôm 15/6, nghi phạm Debraize dường như không quan tâm đến việc che giấu danh tính.

Theo lời khai của hàng chục nhân chứng, Debraize đã hét lên “tư sản bohemian ngu ngốc” khi gặp bà Kosciusko-Morizet và giật những tờ rơi, gí chúng vào mặt bà.

Bị tấn công bất ngờ, bà Kosciusko-Morizet ngã xuống đất bất tỉnh. Bà nhanh chóng được đưa tới bệnh viện với “chấn thương đầu nhẹ”. Cựu Bộ trưởng Môi trường Kosciusko-Morizet được ra viện ngày hôm sau.

AFP dẫn lời luật sư Xavier Autain của cựu Bộ trưởng Kosciusko-Morizet cho hay ông Debraize đã bị bắt giữ vào sáng 17/6 tại Paris với tội danh “cố ý dùng vũ lực với người thi hành công vụ”. Luật sư Autain cho biết ông đang chờ phản ứng thích hợp từ phía tòa án vì một cuộc tấn công nghiêm trọng nhằm vào một thành viên được bầu của đảng Những người Cộng hòa.

Hiện chưa rõ động cơ của kẻ tấn công.

Theo Le Parisien, Thị trưởng Debraize là một trong 33 quan chức được bầu cử công khai ủng hộ ông Henri Guaino, cố vấn của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, một ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Ông Guaino nổi lên là một đối thủ của bà Kosciusko-Morizet trong cuộc bầu cử Hạ viện, nhưng đã không có đủ số phiếu để đi tiếp vào vòng hai ngày 17/6. Bà Kosciusko-Morizet thành công hơn khi giành được 18,1% số phiếu trong vòng đầu tiên.

Tuy nhiên, bà được dự đoán sẽ thất bại trước ứng cử viên Gilles Le Gendre của đảng Nền Cộng hòa Tiến bước (LREM) của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người có 41,8% phiếu bầu trong vòng bỏ phiếu đầu tiên.

Phát biểu sau vòng bầu cử đầu tiên, bà Kosciusko-Morizet đã đả kích ông Guaino, gọi đối thủ đã thất bại là “kẻ ngốc hữu dụng của Gilles Le Gendre”.

Về phần mình, ông Guaino nhanh chóng bác bỏ mọi sự liên quan tới ông Debraize, nói rằng ông không có liên quan “trực tiếp hay gián tiếp” tới vụ tấn công bà Kosciusko-Morizet.

Trần Minh/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/thi-truong-phap-tung-don-ha-guc-nu-cuu-bo-truong-20170618204115878.htm