Thị trường ô tô tụt dốc dù giá xe giảm nhiều

Thị trường ô tô trong tháng 7-2017 đã giảm sâu mặc dù các hãng xe và đại lý ô tô liên tục giảm giá bán và đưa ra các chương trình khuyến mãi lớn...

Thị trường ô tô tháng 7-2017 sụt giảm mạnh - Ảnh minh họa: Quốc Hùng

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố hôm 8-8, số xe bán ra trong tháng 7 rồi đạt 20.662 chiếc, giảm 15% so với tháng trước đó và giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây được xem là tháng bán hàng bị sụt giảm mạnh nhất trong 7 tháng đầu năm nay. Và tình hình cho thấy thị trường ô tô trong nước đang có chiều hướng đi xuống.

Cụ thể, báo cáo của VAMA cho thấy, trong tháng 7-2017, lượng xe bán ra của toàn thị trường bao gồm gần 11.200 xe du lịch, gần 8.490 xe thương mại và gần 980 xe chuyên dụng. So với tháng trước đó, kết quả này thứ tự giảm 21%, 7% và 7%.

Lượng xe lắp ráp trong nước bán ra trong tháng qua đạt gần 14.780 chiếc, giảm 14% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là hơn 5.880 chiếc, giảm 17% so với tháng trước đó.

Sự sụt giảm về kết quả bán hàng này không nằm ngoài dự đoán của các doanh nghiệp và giới phân tích khi người tiêu dùng có tâm lý chờ đợi đến đầu năm 2018, thời điểm thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ khu vực ASEAN giảm xuống 0% so với mức 30% hiện nay, mới mua xe. Mặt khác, thị trường trong tháng qua còn bị ảnh hưởng trước thông tin chủ các phương tiện bị xử phạt vì không có bản chính đăng ký chủ quyền xe do ngân hàng nắm giữ khi vay mua xe.

Mặc dù trong thời gian qua, các hãng ô tô và đại lý đã có nhiều chiến lược ưu đãi, giảm giá bán để kích cầu, nhưng những "đòn bẩy" bán hàng này không kéo được thị trường đi lên. Có ý kiến còn cho rằng việc giảm giá xe liên tục trong thời gian qua dẫn đến việc người tiêu dùng có tâm lý rằng giá xe sẽ tiếp tục giảm nữa trong thời gian tới nên tiếp tục chờ đợi, dù một số nhà sản xuất khuyến nghị rằng giá bán lẻ hiện nay đã rất gần với giá bình quân của các thị trường trong khu vực...

Doanh số bán ô tô tháng 7 rồi giảm mạnh khiến doanh số chung 7 tháng đầu năm nay giảm theo dù 6 tháng trước đó kết quả kinh doanh tương đương với cùng kỳ năm ngoái.

Theo VAMA, trong 7 tháng đầu năm nay, tổng lượng xe bán ra trên thị trường đạt gần 155.000 chiếc, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xe du lịch giảm 2% (đạt hơn 90.600 xe); xe thương mại giảm 10% (đạt hơn 55.900 xe) và xe chuyên dụng giảm 18% (đạt hơn 8.420 xe) so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, lượng bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 10% (đạt 111.490 xe), trong khi xe nhập khẩu tăng 9% (đạt gần 43.450) so với cùng kỳ năm ngoái.

Các công ty kinh doanh ô tô dự báo, với những khó khăn trên, thị trường ô tô tháng 8-2017 sẽ tiếp tục giảm sâu bởi tháng này rơi vào tháng 7 âm lịch, mà dân gian gọi là tháng cô hồn nên một bộ phận người tiêu dùng có thói quen kiêng kỵ mua sắm những hàng hóa có giá trị lớn như nhà cửa, ô tô,...

Mời đọc thêm:

Quốc Hùng

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/163393/thi-truong-o-to-tut-doc-du-gia-xe-giam-nhieu.html