Thị trưởng Mỹ lập tức trả giá sau khi gọi vợ ông Obama là 'khỉ đi giày cao gót'

Thị trưởng bang West Virginia vừa từ chức sau khi có bình luận khiếm nhã về Đệ nhất phu nhân Michelle Obama.

Beverly Whaling (Ảnh: Facebook)

Trước đó, bà Beverly Whaling đã trả lời một bình luận kỳ thị chủng tộc nhắm đến bà Obama.

Trước đó, Giám đốc tổ chức phát triển thành phố Clay, Pamela Taylor viết trên mạng: "Có một Đệ nhất phu nhân đẳng cấp, xinh đẹp trong Nhà Trắng thì tốt hơn. Tôi quá mệt với con khỉ đi giày cao gót đó rồi". Whaling trả lời: "Bình luận xuất sắc đấy Pam"

Ngay sau đó, công chúng đã gây sức ép yêu cầu sa thải thị trưởng. Bà Whaling nộp đơn xin từ chức lên Hội đồng thành phố và được chấp nhận sau đó. Thành viên Hội đồng, Jason Hubbard nhận xét đây là sự cố "kinh khủng", và rằng cộng đồng sẽ không chấp nhận phân biệt chủng tộc.

Bài đăng của Pamela ám chỉ Michelle Obama và Melania Trump (Ảnh: Telegraph)

Ông đã thay mặt toàn bộ xin lỗi những người bị xúc phạm, gồm bà Michelle Obama.

Bài đăng đã được xóa bỏ trước sau khi bị chia sẻ hàng trăm lần trên Facebook. Pamela đã lên tiếng xin lỗi, còn Whaling lên tiếng cải chính rằng bà không có ý kỳ thị mà chỉ "háo hức chờ sự thay đổi trong Nhà Trắng"

Tuy nhiên, cả hai nhân vật này vẫn đang bị cộng đồng mạng lên án kịch liệt.

Mẫn Di (Theo Dailymail)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/my/thi-truong-my-lap-tuc-tra-gia-sau-khi-goi-vo-ong-obama-la-khi-di-giay-cao-got-134994