Thị trưởng Jakarta bác bỏ việc báng bổ kinh Koran

Tại phiên xét xử đầu tiên ngày 13-12 tại thủ đô của Indonesia, Thị trưởng Jakarta Basuki Tjahaja Purnama đầy nước mắt cho biết ông không có ý định xúc phạm kinh Koran.

Theo Reuters, khoảng 100 người Hồi giáo biểu tình kêu gọi bỏ tù ông Purnama đã hô vang khẩu hiệu: “Chúa là tuyệt vời” bên ngoài tòa án, trong khi những người ủng hộ thị trưởng gốc Hoa theo Cơ Đốc giáo hát quốc ca. Một hàng rào cảnh sát được lập bên ngoài tòa án. Tại phiên tòa, ông Purnama cho biết không có ý định xúc phạm khi nhận xét về việc các chính trị gia đối thủ cố gắng tạo lợi thế không công bằng trong cuộc bầu cử bằng cách nói rằng các cử tri không nên ủng hộ một người phi Hồi giáo. “Rõ ràng là những gì tôi đã nói tại quần đảo Thousand không có ý định báng bổ kinh Koran hay xúc phạm đạo Hồi”, ông Purnama nói. Ông Purnama có khả năng phải đối diện với mức án đến 5 năm tù nếu bị xử có tội. Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 20-12.

An Bình

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_159113_thi-truo-ng-jakarta-ba-c-bo-vie-c-ba-ng-bo-kinh-ko.aspx