Thị trường gạo: “Đầu ra” giảm, “đầu vào” liên tục tăng

Theo Bộ Thương mại, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trong tuần qua bắt đầu giảm khoảng 10 USD/tấn (khoảng 1,6%). Có hai nguyên nhân khiến giá gạo ngừng tăng ở thời điểm này là do Chính phủ cấm ký hợp đồng xuất khẩu mới trong tháng 3 và 4 và nguồn cung thóc gạo ở đồng bằng sông Cửu Long tăng lên. Hiện nay, khu vưc này đã thu hoạch được 80% diện tích lúa đông xuân, sản lượng tăng hơn năm trước khoảng 250.000 tấn lúa.

Nguồn http://edu.net.vn: www.vietstock.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=66347&ChannelID=38