Thị trường điện máy cuối năm: Xu hướng mua trả góp 'lên ngôi'

Với nguồn tài chính hạn hẹp, năm 2016, hình thức mua hàng trả góp trở thành xu hướng được đông đảo người tiêu dùng Việt Nam lựa chọn.

Vì sao mua trả góp “lên ngôi”?

Cuối năm luôn là thời điểm chứng kiến sự sôi động nhất của thị trường điện máy khi nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng tăng mạnh, cộng thêm vào đó là các nhà bán lẻ điện máy cũng sẵn sàng tung ra các chính sách khuyến mại, giảm giá đủ hấp dẫn nhằm kích cầu người mua.

Theo ghi nhận của PV Chất lượng Việt Nam, điểm nhấn đặc biệt trên thị trường điện máy năm nay là sức tiêu thụ của các sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp như tivi 4K, tủ lạnh size lớn tiết kiệm điện, máy giặt sấy, máy giặt lồng ngang, điều hòa 2 chiều… bùng nổ mạnh mẽ hơn.

Song song với đó, những sản phẩm thiết yếu thông dụng như bếp từ, bếp điện, lò vi sóng, bếp nướng… phục vụ cho cả gia đình dịp Tết truyền thống vẫn là xu hướng mua sắm chủ đạo của khách hàng.

Ngoài ra, do không ít các siêu thị bán lẻ điện máy lớn đã mở rộng về các tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân địa phương nên chắc chắn sự sôi động của thị trường điện máy cuối năm sẽ không chỉ tập trung tại các thành phố lớn mà trải rộng ra trên khắp các tỉnh thành trên cả nước.

 Nhu cầu mua sắm của người dân tăng mạnh vào cuối năm. Ảnh: Thúy Hạnh.

Nhu cầu mua sắm của người dân tăng mạnh vào cuối năm. Ảnh: Thúy Hạnh.

Đặc biệt, theo ông Ngô Thành Đạt – Giám đốc marketing của chuỗi siêu thị điện máy Trần Anh, năm 2016, hình thức mua hàng trả góp trở thành xu hướng được đông đảo người tiêu dùng Việt Nam tin tưởng và lựa chọn bởi sự tiện lợi và những ưu đãi về chiết khấu, giảm giá, tặng quà hấp dẫn khi tham gia mua sắm.

Chia sẻ với PV Chất lượng Việt Nam, ông Đạt bật mí: Bán hàng trả góp không lãi suất là một hình thức khuyến mại được Trần Anh tập trung đẩy mạnh tới khách hàng trong suốt thời gian qua.

“Chúng tôi đã liên kết với rất nhiều ngân hàng, công ty tài chính để cùng nhau đưa ra các chính sách tối ưu, có lợi cho người tiêu dùng. Chính sách “trả góp lãi suất 0%” chính là giải pháp hợp lý nhất mà Trần Anh giúp khách hàng thỏa mái mua sắm trong khi điều kiện tài chính lại chưa dư dả” – ông Đạt nói.

Ngoài ra, ông Đạt cho rằng: Một xu hướng mua sắm nổi bật nữa trong năm 2016 chính là người tiêu dùng đã tập trung nhiều hơn vào chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ như sản phẩm có chính hãng, đa dạng hay không, chế độ bảo hành thế nào, thái độ tiếp đón ra sao, khu đỗ xe có tiện lợi hay không… hơn là giá bán của sản phẩm.

“Đây là xu thế tất yếu bởi đời sống của người dân Việt Nam đang ngày càng được nâng cao và người Việt cũng sẵn sàng chi tiêu cho những sản phẩm phục vụ cho cuộc sống chất lượng hơn như các sản phẩm công nghệ, sản phẩm gia dụng tủ lạnh, tivi, máy giặt…” – ông Đạt nhấn mạnh.

Do vậy, dịp mua sắm cuối năm nay dự kiến sẽ chứng minh một xu hướng chuyển dịch lớn về các mặt hàng điện máy. Cụ thể, tại các thị trường lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng… phân khúc hàng cao cấp sẽ sôi động hơn rất nhiều, trong khi, thị trường tỉnh thì các mặt hàng thiết yếu phân khúc tầm trung sẽ chiếm ưu thế.

Tivi 4K “bùng nổ” mùa Tết 2016

Càng gần tới Tết, nhu cầu mua tivi của người dân ngày càng tăng cao. Tại các trung tâm điện máy lớn, không khí mua sắm tivi trong những ngày này luôn rất nhộn nhịp.

Có mặt tại một siêu thị điện máy lớn trên phố Tràng Thi (Hà Nội), anh Dương Văn Hiểu (cư ngụ tại quận Long Biên, Hà Nội) chia sẻ: “Tết Âm lịch đang cận kề nên gia đình tôi gấp rút hoàn thiện các công đoạn sửa sang cuối cùng cho ngôi nhà mới. Vì căn hộ chung cư của tôi có 3 phòng nên tôi quyết định mua 2 cái, một chiếc dành cho phòng khách và chiếc còn lại lắp ở phòng ngủ của 2 vợ chồng”.

Sau một thời gian tìm hiểu, đắn đo, anh Hiểu đã quyết định “rút hầu bao” mua 2 chiếc tivi Sony với giá 15 triệu đồng/chiếc. Điều khiến anh hồ hởi nhất là siêu thị đã tặng kèm thêm cho gia đình anh 2 chiếc nồi cơm điện rất hữu ích cho cuộc sống gia đình.

Xu hướng tiêu dùng năm 2016, nhiều người thích tivi có tính năng internet/smart. Ảnh: Thúy Hạnh

Theo đánh giá của chuyên gia điện máy siêu thị Trần Anh, thị trường tivi từ tháng 7/2016 trở lại đây, xu hướng của người dùng chuyển dịch rõ rệt từ dòng tivi inch nhỏ (32-40") lên inch lớn (43-49").

Ngoài ra, xu hướng hiện nay, người tiêu dùng thường thích sử dụng tivi có tính năng internet/smart, chính vì lý do đó, nhu cầu và số lượng mua sắm mặt hàng này lớn hơn nhiều so với những loại tivi không có tính năng này.

Còn đối với dòng tivi trung cao cấp, trong thời gian cao điểm của mùa Tết năm nay, người mua có xu hướng chọn nhiều tivi UHD và UHD smart.

Đặc biệt, “năm nay dự báo dòng tivi 4K sẽ có sự bùng nổ mạnh mẽ vào dịp cuối năm. Bởi giá cả dòng tivi này hiện đã khá mềm. Đi kèm với đó, mạng lưới internet tại Việt Nam đã phát triển nên tivi 4K cũng sẽ trở nên thông dụng hơn” - ông Ngô Thành Đạt cho biết.

Thúy Hạnh

Thúy Hạnh

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/thi-truong-dien-may-cuoi-nam-xu-huong-mua-tra-gop-len-ngoi-d107917.html