Thị trường dầu châu Á khởi sắc trong phiên cuối tháng Hai

Tính chung cả tháng 2/2017, giá dầu ngọt nhẹ tăng 2,4% sau khi rớt giá trong tháng 1/2017, còn giá dầu Brent chỉ tăng nhẹ.

Thị trường dầu châu Á khởi sắc trong phiên cuối tháng Hai. Ảnh: EPA

Trong phiên giao dịch chiều ngày 28/2, giá dầu đi lên trên thị trường châu Á nhờ việc tuân thủ đúng cam kết cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), bất chấp mối lo về nguồn cung vẫn còn đeo bám giới đầu tư khi Mỹ tiếp tục tăng sản lượng dầu mỏ.

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng Hai, tại thị trường Singapore, vào lúc 14 giờ 36 phút (giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ New York (WTI) gần như không biến động so với phiên trước đó, đứng ở mức 54,06 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 0,2%, lên 56,03 USD/thùng.

Tính chung cả tháng 2/2017, giá dầu ngọt nhẹ tăng 2,4% sau khi rớt giá trong tháng 1/2017, còn giá dầu Brent chỉ tăng nhẹ.

Theo thỏa thuận đã được nhất trí hồi cuối năm ngoái, OPEC và một số nước không thuộc tổ chức này, bao gồm Nga, sẽ cắt giảm sản lượng 1,8 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm 2017. Hãng tin Anh Reuters tuần trước cho biết OPEC có thể kéo dài thỏa thuận trên hoặc tiến hành cắt giảm sản lượng sâu hơn từ tháng 7/2017, nếu dự trữ dầu thô toàn cầu không sụt giảm với tốc độ đủ để giúp thị trường cân bằng trở lại.

Dự kiến, vào cuối tuần này, khảo sát của hãng tin Anh Reuters về mức độ thực hiện cam kết của OPEC trong tháng 2/2017 sẽ được công bố.

Tuy nhiên, sản lượng dầu của Mỹ vẫn đang tăng lên, khiến mối lo về tình trạng dôi dư nguồn cung chưa thể dứt hẳn. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), xuất khẩu dầu mỏ của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 17/2 đạt mức cao kỷ lục 1,2 triệu thùng/ngày và sản lượng đã vượt mốc 9 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 4/2016.

Thêm vào đó, công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes Inc công bố báo cáo hàng tuần cho hay lượng giàn khoan dầu đang hoạt động của nước này trong tuần kết thúc vào ngày 24/2 vừa qua đã tăng thêm 5 giàn so với tuần trước đó, lên 602 giàn khoan, mức cao nhất kể từ tháng 10/2015.

Đây là một dấu hiệu cho thấy Mỹ vẫn đang đẩy mạnh sản lượng nhằm "tranh thủ" giá "vàng đen" đang phục hồi.

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/thi-truong-dau-chau-a-khoi-sac-trong-phien-cuoi-thang-hai/36693.html