Thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm phiên đầu tuần 5/12

Khép lại phiên giao dịch ngày 5/12, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) với mức giảm 0,6%.

Thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm. Ảnh minh họa: AP/TTXVN

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/12, hầu hết thị trường châu Á giảm điểm khi đám mây bất ổn mới "bao phủ" thị trường sau khi sự kiện vừa diễn ra ở Italy làm dấy lên những lo ngại về tình trạng bất ổn chính trị ở trong và ngoài Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Việc đa số cử tri Italy phản đối kế hoạch cải cách hiến pháp được coi là một đòn giáng vào Thủ tướng Italy Matteo Renzi và tác động tức thời đến các thị trường tài chính, với đồng euro đã bị sụt giá mạnh so với đồng USD và giảm xuống mức thấp nhất trong 20 năm so với USD.

Khép lại phiên giao dịch ngày 5/12, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) với mức giảm 0,6%.

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 giảm 0,82% (151,09 điểm) xuống còn 18.274,99 điểm. Trong khi chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong khép lại phiên giao dịch 5/12 giảm 0,7% xuống 22.407,29 điểm thì hai chỉ số chứng khoán Shenzhen Composite ở Thâm Quyến và Shanghai Composite ở Thượng Hải (Trung Quốc) chốt phiên với mức giảm lần lượt 0,8% và 1,2%, xuống còn 2.068,17 điểm và 3.204,71 điểm.

Tại châu Âu, các thị trường chứng khoán mở cửa phiên giao dịch ngày 5/12 cũng đi xuống.

Ở thị trường Frankfurt (Đức), chỉ số DAX 30 giảm 0,2% xuống còn 10.494,64 điểm, trong khi chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris (Pháp) giảm 0,5% xuống còn 4.506,66 điểm. Còn trên thị trường London (Vương quốc Anh), chỉ số FTSE 100 cũng giảm gần 0,4% xuống còn 6.704,88 điểm.

>>> Chứng khoán chiều 5/12: Sắc đỏ bao trùm hai sàn đến cuối phiên

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/thi-truong-chung-khoan-chau-a-giam-diem-phien-dau-tuan-5-12/30081.html