Thị trường bất động sản Eurozone giảm nhiệt

Cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố số liệu cho thấy thị trường nhà ở tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đã hạ nhiệt trong quý I/2017.

Số liệu của EU cho thấy giá nhà ở tại Eurozone trong ba tháng đầu năm 2017 tăng 0,4% so với ba tháng trước đó và tăng 4% so với cùng kỳ năm 2016.

Điều này có nghĩa là thị trường nhà ở tiếp tục hạ nhiệt kể từ cuối năm 2016, khi giá nhà tăng 0,7% trong giai đoạn giữa quý III và IV/2016.

Giá nhà tăng nhiều nhất tại CH Czech (CH Séc) với mức 2,9% trong khi giảm tại Đức (-1%).

Giá nhà tăng chậm có thể phản ánh tâm lý lo ngại của giới đầu tư hoặc người mua nhà vào đầu năm nay, khi các nhà chính trị theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu có xu hướng thắng thế trong các cuộc bầu cử tại Pháp và Hà Lan.

Thị trường bất động sản hạ nhiệt có thể giải tỏa bớt sức ép đối với Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) trong việc kết thúc sớm hoặc cắt giảm chương trình thu mua trái phiếu quy mô lớn.

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/thi-truong-bat-dong-san-eurozone-giam-nhiet/51527.html