Thị trường 24h: Bộ Công Thương chần chừ “cởi trói” nhập khẩu ô tô nguyên chiếc?

Theo Tổng cục Hải quan, việc nhập khẩu xe ô tô chở người loại 9 chỗ trở xuống không thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ảnh minh họa.

Bộ Công Thương chần chừ “cởi trói” nhập khẩu ô tô nguyên chiếc?

Trong một văn bản của Tổng cục Hải quan liên quan đến quá trình thực hiện Thông tư 20/2011/TT-BCT ngày 12/5/2011 của Bộ Công Thương gửi tới Bộ Công Thương mới đây cho biết, việc nhập khẩu xe ô tô chở người loại 9 chỗ trở xuống không thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Khẳng định trên được Tổng cục Hải quan nêu dựa vào danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 Luật Đầu tư số 67/2014/QH-2013 ngày 26/11/2014.

“Như vậy, thủ tục nhập khẩu mặt hàng xe ô tô chở người loại 9 chỗ ngồi trở xuống không yêu cầu phải có các chứng từ chứng minh việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo Luật Đầu tư”, Tổng cục Hải quan khẳng định. (xem tiếp)

Doanh nghiệp gặp khó vì lệ thuộc thị trường Trung Quốc

Trước thực trạng nhà máy chế biến gỗ dăm xây dựng ồ ạt khắp nơi ở Quảng Ngãi, nguồn gỗ keo không đủ cung ứng cho nhu cầu sản xuất đã dẫn tới tình trạng tranh giành nguyên liệu.

Trung bình mỗi ngày 26 nhà máy cần khoảng 26.000 tấn cây để hoạt động. Tuy nhiên, Quảng Ngãi mới chỉ đáp ứng được khoảng 60% nguyên liệu.

Ông Vi Nhất Trường - Giám đốc Công ty TNHH Kim Thành Lưu lo ngại, lâu nay 80% sản phẩm dăm gỗ lệ thuộc hoàn toàn thị trường Trung Quốc, số ít còn lại xuất sang Nhật Bản. (xem tiếp)

Nội “đấu” ngoại trên thị trường bia

Theo báo cáo của Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam, năm 2015 mức tiêu thụ bia tại Việt Nam tăng 10% và tăng gần 41% so với năm 2010, đạt doanh số gần 70.000 tỷ đồng, chưa kể đến hàng trăm triệu lít rượu và gần 5 tỷ lít nước giải khát các loại.

Với các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã và sẽ ký, thị trường này còn được mở rộng hơn gấp nhiều lần so với hiện tại. Dự báo đến năm 2020, sản lượng bia toàn ngành đạt từ 4 - 4,25 tỷ lít/năm, nước giải khát từ 8,3 - 9,2 tỷ lít/năm, sản lượng rượu từ 320 - 360 triệu lít.

Thị trường bia nội địa được ví như "cục nam châm" thu hút sự quan tâm của hầu hết các "đại gia" bia ngoại.

Thị trường bia hiện nay rất đa dạng. Người tiêu dùng có thể thoải mái lựa chọn bất kỳ loại bia nào phù hợp với túi tiền của mình, từ cốc bia hơi chỉ có 1.000 - 2.000 đồng đến chai bia có giá 7.000 - 8.000 đồng hay thậm chí có những chai bia giá đến 70.000 - 80.000 đồng. Thế nên dù thuế tiêu thụ đặc biệt cho ngành bia năm 2016 là 55% và đến năm 2018 sẽ tăng lên đến 65% nhưng cũng không ngăn được sự có mặt của các hãng bia trên thế giới tại thị trường nội địa. (xem tiếp)

Tràn lan cà phê trộn nước mắm, hóa chất cấm

Tại buổi tọa đàm "Cà phê bẩn - thực trạng và giải pháp" được tổ chức ngày 20/7, ông Đinh Văn Mạnh, Phó đội trưởng Phòng 7, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) cho biết, tình trạng cà phê trộn hỗn hợp, đậu nành, nước nắm, hóa chất... đang ngày càng báo động. Từ 2012 đến nay, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phía Nam đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra và xử lý hơn 20 doanh nghiệp , thu hàng trăm tấn cà phê và phạt hàng tỷ đồng.

Qua quá trình phát hiện và thu giữ, Cục phát hiện có 4 hành vi cơ bản. Thứ nhất là cơ sở sản xuất pha trộn ngũ cốc, nước mắm, bắp, đậu nành với cà phê để giảm chi phí và tăng lợi nhuận. Trong đó, đa phần trên bao bì không ghi thành phần cấu thành. (xem tiếp)

Bị lừa cả triệu đô vì email giả

Qua theo dõi quá trình giao dịch giữa doanh nghiệp (DN) Việt Nam và đối tác ở Thổ Nhĩ Kỳ, kẻ lừa đảo ở nước này đã giả mạo email của DN nước này để yêu cầu DN Việt Nam chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Phía Việt Nam đồng ý và chuyển tiền, kết quả số tiền đã rơi vào tay kẻ gian. Sự vụ xảy ra vào đầu năm nay và Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng đây là bài học cho các DN Việt Nam không chú trọng về bảo mật thông tin khi làm việc với đối tác nước ngoài.

“Các thủ đoạn lừa đảo trong giao thương đã trở nên tinh vi hơn nhiều, với nhiều hình thức như sử dụng tin tặc thâm nhập địa chỉ thư điện tử của hai bên DN đang có giao dịch để đánh cắp thông tin, giả mạo nội dung giao dịch nhằm yêu cầu chuyển tiền thanh toán vào tài khoản của kẻ lừa đảo...”, Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ khuyến báo. (xem tiếp)

BẢO NGỌC

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thuong-truong/thi-truong-24h-bo-cong-thuong-chan-chu-coi-troi-nhap-khau-o-to-nguyen-chiec-1798529.html