Thị trấn Beppu - 'Thiên đường' suối nước nóng đẹp như cổ tích ở Nhật

Thị trấn Beppu của Nhật Bản được bao phủ bởi hơn 3.000 suối nước nóng, khiến khung cảnh nơi đây kỳ ảo như xứ sở thần tiên.

Thị trấn Beppu trên đảo Kyushu, Nhật Bản được ví như "thiên đường" suối nước nóng, với hơn 3.000 hố nước. Các hố nước phun khoảng 130.000 tấn nước nóng lên mặt đất mỗi ngày. Beppu có lượng nước nóng ngầm trong lòng đất lớn thứ nhì thế giới sau Yellowstone ở Hoa Kỳ.

Sở dĩ Beppu có hiện tượng này là do hoạt động địa nhiệt của ngọn núi lửa lớn nhất Nhật Bản - núi Aso, cách thị trấn 60 dặm về phía tây nam.

Beppu là khu nghỉ mát suối nước nóng lớn nhất thế giới.

Beppu có 8 điểm nóng địa nhiệt, thường được gọi là "8 địa ngục của Beppu".

Vòi Địa ngục là một mạch nước sôi ngầm, phun trào mỗi nửa giờ hoặc lâu hơn trong vòng 10 phút, cột nước có thể đạt tới 50m nếu không có tấm đá ngăn.

Khách du lịch được chào đón nồng nhiệt ở Beppu. Họ được thỏa thích thư giãn trong những hồ nước nóng.

Các hồ nước nóng ở Beppu được bao quanh bởi cây cối xanh mát, tạo nên khung cảnh gần gũi với thiên nhiên.

Biển báo 85 độ C cảnh báo du khách không được tắm ở đây.

Hồ bơi White Pond Hell được bao quanh bởi một khu vườn nhỏ nhắn và có một hồ cá nhỏ gần đó.

Beppu có thể được tìm thấy trên đảo Kyushu, một trong những hòn đảo núi lửa hoạt động mạnh nhất hành tinh.

Ngoài tắm nước nóng, du khách có thể được ăn trứng luộc ngay tại hồ nước.

Hồ Núi địa ngục có nhiệt độ lên tới 90 độ C với khung cảnh trông giống như một hành tinh khác.

Nhật Bản nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương có tỷ lệ các trận động đất và núi lửa phun trào nhiều nhất trên thế giới từng được ghi nhận.

Hồ này trông tuyệt đẹp với làn nước xanh ngọc bích, nhưng du khách không được khuyến khích tắm ở đây.

Một con đường quanh dẫn tới miệng núi lửa Aso nghi ngút khói.

Nguồn VOV: http://vov.vn/doi-song/thi-tran-beppu-thien-duong-suoi-nuoc-nong-dep-nhu-co-tich-o-nhat-570125.vov