Thi THPT Quốc Gia: Thí sinh thích thú với đề Văn mở

9h35 phút, tại điểm thi trường Đại học Sư phạm Hà Nội những thí sinh đầu tiên đã hoàn thành môn thi Ngữ Văn của mình.

Sáng nay 2/7, các thí sinh dự thi kỳ thi THPT Quốc Gia tiếp tục bước vào môn thi thứ 3, môn Ngữ văn. Theo đó, thời gian làm bài là 180 phút.

Ngay từ đầu giờ sáng, tại điểm thi trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, các thí sinh đã có mặt đầy đủ, làm thủ tục vào phòng thi.

7h00 phút các thí sinh bắt đầu vào phòng thi.

Các em ký tên và nhận giấy nháp.

Không khí kỳ thi tại điểm trường Đại học Sư phạm Hà Nội diễn ra nghiêm túc.

Phụ huynh chờ đợi con đi thi.

Sự lo lắng, hồi hộp về kỳ thi của con khiến nhiều người trở nên mệt mỏi.

9h30 phút, tại điểm thi Đại học Sư phạm Hà Nội, những thí sinh đầu tiên hoàn thành bài thi của mình. Các em đều nhận định, đề thi năm nay không quá khó, và phần lớn thiên về các vấn đề xã hội. Nhiều em tỏ ra khá thích thú với phần thi tự luận.

Gia Phong, một trong những thí sinh hoàn thành sớm bài thi của mình.

Bạn Đinh Nguyễn Thu Quyên, học sinh trường chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội, một trong những bạn thí sinh kết thúc bài thi sớm chia sẻ: "Đề thi không quá khó, với sức em là vừa tầm. Em ấn tượng với câu hỏi nghị luận trong đề thi, phần nghị luận xã hội đề cập đến sự hèn nhát và lòng dũng cảm. Đối với bài thi này, em tự tin mình sẽ đạt khoảng 8 điểm".

10h30 phút, các em kết thúc bài thi của mình.

Những nụ cười đã nở trên môi của nhiều bạn thí sinh. Không khí khác hẳn ngày hôm qua thi môn toán.

Đã hoàn thành bài thi khá thuận lợi, các em tranh thủ trao đổi đáp án để "yên tâm" rằng bài làm của mình không có sai sót.

Bạn Nguyễn Cẩm Vân, học sinh trường chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội cho biết: "Theo em đề thi năm nay không khó, phần tự luận khá dễ thở bởi tác phẩm Vợ Nhặt của Kim Lân không phải là tác phẩm khó. Hơn nữa, kiến thức thi năm nay hầu như rơi vào lớp 12".

Nhiều bạn thí sinh rất vui vẻ sau khi hoàn thành môn thi thứ 3.

Hầu hết các em đều thấy thoải mái với đề thi Văn năm nay.

Ngay sau khi gặp nhau, 2 thí sinh đã liên tục trao đổi đáp án trong bài thi của mình. Và gọi điện đến thầy cô để "khẳng định" bài thi của mình không sai sót.

Ghi nhận của phóng viên tại điểm thi Học Viện Ngân Hàng, 10h05 phút bắt đầu đã có những thí sinh kết thuc môn thi thứu 3 của mình.

Em Ngô Viết Thịnh (THPT Hà Đông) là môt trong những thí sinh ra đầu tiên chia sẻ: "Em thích nhất câu nghị luận xã hội, ở câu này muốn chúng em nói cảm nhận như thế nào về sự hèn nhát... Từ đó giúp chúng em có những phân tích và đưa ra quyết định đúng cho bản thân.

Nhóm 3 thí sinh Minh, Đức và Hưng trường chuyên khoa học tự nhiên đều làm bài tốt. Các em đều cho rằng đề năm nay dễ thở nhưng khá hay và gợi mở nhiều. Đề chủ yếu thiên về cuộc sống của con người, nói về giá trẻ của người phụ nữ xưa và nay.

Nét mặt tươi cười của các em sau khi hoàn thành môn thi thứ 3 của mình.

Chiều nay, các em tiếp tục bước vào môn thi thứ 4 của kỳ thi THPT Quốc Gia với môn Vật Lý và thời gian làm bài là 90 phút.

Ngọc Nga - Thu Hường - Nguyễn Xinh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/thi-thpt-quoc-gia-thi-sinh-thich-thu-voi-de-van-mo-d17483.html