Thi thể trung úy công an dưới vũng nước xoáy

Sau ba ngày tìm kiếm, nhà chức trách Hà Tĩnh phát hiện thi thể trung úy Cường dưới vũng nước xoáy nối giữa sông và khe núi, độ sâu khoảng 6 m.

Nhiều người tập trung trên bờ xem khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Đ.H.

Đại tá Trần Đình Nhị, Trưởng công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 6h sáng 12/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể trung úy Nguyễn Bá Cường (24 tuổi) sau ba ngày mất tích, ở vị trí vực vôi thuộc sông Ngàn Trươi.

Theo nhà chức trách, vực vôi sâu khoảng 6 m, đây là một vũng xoáy nối giữa sông và khe núi. Thi thể của trung úy Cường được nhận định bị trôi dạt về đây.

Ông Phan Quốc Long, Chủ tịch UBND thị trấn Vũ Quang cho biết, qua kiểm tra hiện trường không phát hiện bất thường, bước đầu nhận định anh Cường tử vong do đuối nước.

"Ba ngày trước, anh Cường cùng một số người bạn ngồi liên hoan ở một quán ven sông Ngàn Trươi. Sau đó anh rời khỏi quán và mất liên lạc. Từ quán tới hiện trường nơi phát hiện thi thể cách nhau khoảng 500 m", ông Long nói.

Trung úy Cường quê ở xã Thạch Hội (huyện Thạch Hà), về Đội Hình sự (Công an huyện Vũ Quang) công tác một năm nay.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/thi-the-trung-uy-cong-an-duoi-vung-nuoc-xoay-1061228.tpo