Thi thể thủ môn bóng đá Lâm Đồng nổi gần vị trí gặp nạn

Sau 4 ngày gặp nạn ở hồ Tuyền Lâm (thành phố Đà Lạt), thi thể thủ môn bóng đá Lâm Đồng đã được tìm thấy, ngay gần vị trí nạn nhân mất tích.

Đến 10h ngày 1/12, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vẫn khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Lê Văn Sơn (25 tuổi, thủ môn đội bóng đá Lâm Đồng), trước khi bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Thi thể thủ môn Lê Văn Sơn vừa được tìm thấy ở hồ Tuyền Lâm.

Trước đó, chiều 27/11 vừa qua, anh Sơn cùng nhóm bạn rủ nhau xuống hồ Tuyền Lâm chơi. Tại đây, anh Sơn cùng anh Nguyễn Minh Trung chơi trò ném trái bóng ra mặt hồ rồi cùng nhau bơi ra xem ai lấy được trước.

Trong lúc đang bơi, cả hai đều bị kiệt sức, đuối nước. Nghe tiếng cầu cứu, một người dân đã bơi ra dìu được anh Trung vào bờ, còn thủ môn Sơn bị nước nhấn chìm ngay lúc đó.

Trong suốt 4 ngày qua, lực lượng Cảnh sát PCCC - Cứu nạn – Cứu hộ tỉnh Lâm Đồng cùng đội thợ lặn được người nhà nạn nhân thuê đã liên tục tìm kiếm thi thể anh Sơn.

Tuy nhiên, vị trí anh Sơn gặp nạn sâu tới 34m, nước rất lạnh, dưới lòng hồ có nhiều gốc cây nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Khoảng 7h sáng nay (1/12), thi thể anh Sơn đã tự nổi bên cạnh vị trí gặp nạn.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/thi-the-thu-mon-bong-da-lam-dong-noi-gan-vi-tri-gap-nan-789499.html