Thi thể đang phân hủy được phát hiện ở cầu thang bệnh viện

Sau 4 ngày mất tích khi cùng vợ chăm con ốm trong Bệnh viện nhi Thanh Hóa, anh Thành được phát hiện đã chết trong khu cầu thang bộ, thi thể phân hủy mạnh.

Tối 27/8, Công an tỉnh Thanh Hóa khám nghiệm hiện trường, mổ tử thi điều tra cái chết bất thường của anh Đào Huy Thành (26 tuổi, trú xã An Nông, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa).

Chiều cùng ngày, một nhân viên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trong lúc dọn vệ sinh ở tầng hai thấy mùi hôi thối nồng nặc phát ra ở khu vực cầu thang bộ. Mở cửa kiểm tra, người này hoảng hốt nhìn thấy thi thể người đàn ông đang trong tình trạng phân hủy nặng. Nạn nhân được xác định là anh Thành.

Vợ anh Thành cho hay, tối 4 ngày trước, anh vẫn trông con ở phòng bệnh trên tầng 6, mua đồ ăn cho vợ. Tuy nhiên sau đó, gia đình không thể tìm được anh. "Chuông điện thoại của Thành vẫn reo nhưng không thấy mở máy trả lời", một người thân cho hay.

Một trong những giả thiết được nhà chức trách đặt ra là có thể Thành đã ngã từ tầng 6 xuống tầng 2, dẫn tới tử vong.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/thi-the-dang-phan-huy-duoc-phat-hien-o-cau-thang-benh-vien-post173257.html