Thi thể bị đốt phi tang: Không mặc quần

Trong vụ thi thể nghi bị đốt phi tang trong đêm, khám nghiệm hiện trường thấy bắp tay trái có xăm hình giống chim đại bàng.

Theo đó thi thể người đàn ông bị đốt cháy được phát hiện vào sáng sớm 10/10 tại khu vực dốc cầu Kênh 12 (Quốc lộ 62 nối dài), thuộc địa bàn ấp Mương Khai, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng bước đầu xác định: Nạn nhân là nam giới, chưa rõ tung tích, khoảng 30 đến 40 tuổi, cao khoảng 1,63 đến 1,65m, nặng khoảng 70 đến 80kg, tóc đen thẳng; bắp tay trái có xăm hình nhiều khả năng giống hình chim đại bàng.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh DV)

Ngoài ra nạn nhân bị khuyết răng số 4 hàm trên bên phải; mặc áo thun màu vàng, áo khoác màu xanh đen, quần soóc màu xám, không mặc quần lót; mang dây lưng màu vàng hiệu Polo.

Theo người dân, khoảng hơn 4h sáng 10/10, có một chiếc ô tô màu trắng, biển số TP.HCM chạy qua cầu Song Sắt.

Chiếc xe này dừng dưới dốc cầu và ngay sau đó có ngọn lửa bốc lên cao, sau đó xe chạy mất. Khi người dân đến gần thì thấy một thi thể đang cháy nên hô hoán dập lửa. Tuy nhiên, người này đã chết từ trước.

Lực lượng chức năng khám nghiệm tại hiện trường. Ảnh: CAND

Như thông tin trước đó, vào khoảng hơn 5h sáng ngày 10/10, một nhóm công nhân đi làm thì phát hiện một người đàn ông đang bị đốt cháy.

Sau khi hô hoán người dân ở gần đó đã tiến hành dập lửa nhưng thi thể đã bị lửa thiêu cháy phần mặt và ngực. Nạn nhân là nam giới, trên người không có giấy tờ tùy thân.

Nhiều nghi vấn cho rằng nạn nhân đã chết trước khi bị đốt cháy nhằm mục đích phi tang. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Thanh Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/thi-the-bi-dot-phi-tang-khong-mac-quan-3320645/