Thi thể 74 người trôi dạt vào bờ biển Lybia

Vào ngày hôm qua (21/2), Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Lybia cho biết đã phát hiện thi thể của 74 người di cư trôi dạt vào bờ biển gần thành phố Zawiya, phía Bắc Lybia.

Hình ảnh các tình nguyện viên đang gom những thi thể trôi dạt vào bờ biển. Ảnh: CNN/twitter IFRC khu vực Trung Đông và Bắc Phi.

Hiện chưa biết thảm cảnh này xảy ra khi nào, nhưng một chiếc xuồng cao su đã được tìm thấy gần đó. Các tình nguyện viên tin rằng, các nạn nhân đã gặp nạn trong khi đang trên đường vượt biển Địa Trung Hải để đến châu Âu.

Ông Taha K. Sultan Elbarghathi, nhân viên quan hệ quốc tế của Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Lybia cho biết không chắc chắn số người gặp nạn là bao nhiêu, nhưng dựa vào đặc điểm chiếc xuồng thì con số có thể là 150 người.

“Chúng tôi đã vớt được 74 thi thể và số thi thể còn lại có thể dạt vào bờ trong nay mai”, ông nói thêm.

Được biết, những người gặp nạn đều là đàn ông châu Phi ở nhiều lứa tuổi khác nhau và chiếc xuồng của họ được cho là đã gặp nạn trên biển vào khoảng cuối tuần vừa rồi.

Ông Taha cho biết thêm: “Chúng tôi không biết chính xác thời gian tàu bị lật, nhưng chiếc xuồng không chìm hoàn toàn...Một trong những mặt của nó đã bị thủng”.

Hiện các tình nguyện viên vẫn đang tiếp tục việc thu thập các thi thể trôi dạt vào bờ để sau đó sẽ chuyển những thi thể này đến một bệnh viện địa phương.

Theo số liệu thống kê của Tổ chức di cư thế giới (IOM) thì số người di cư đi qua Lybia để đến châu Âu đang có dấu hiệu gia tăng. Trong khi đó, số người sử dụng tuyến đường qua Địa Trung Hải và Tây Balkan để vào châu Âu đã giảm đáng kể so với năm ngoái.

Trong những tuần đầu tiên của năm 2017, 272 người nhập cư và người tị nạn đã bị chết đuối ở Địa Trung Hải. Còn năm ngoái là năm đẫm máu nhất trong lịch sử của hành trình di cư trên biển, với 5.082 người thiệt mạng.

Hà Lý (Theo CNN)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/thi-the-74-nguoi-troi-dat-vao-bo-bien-lybia-d54759.html