Thí sinh TP Hồ Chí Minh vô địch cá nhân Hội thi 'Ánh sáng soi đường'

Sau hơn hai giờ đồng hồ tranh tài quyết liệt, hào hứng, thí sinh Phạm Văn Trường, đến từ TP Hồ Chí Minh đã giành giải Nhất cá nhân Hội thi với 285,8 điểm, qua đây lên ngôi vô địch Vòng cá nhân Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017.

Chiều 18-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư Đảng, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức Vòng chung kết xếp hạng toàn quốc bảng cá nhân Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017.

Sau sáu tuần triển khai, phần thi cá nhân trực tuyến đã tiếp nhận tổng cộng hơn 416 nghìn lượt thí sinh của 675 trường đại học, học viện, cao đẳng từ 66 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc trên cả nước và 214 sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tham gia.

Kết thúc Bảng thi trực tuyến, Ban Tổ chức Hội thi đã lựa chọn được 100 thí sinh xuất sắc có điểm số cao nhất lọt vào vòng Chung kết cá nhân trực tuyến, tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Định vào ngày 6-5 vừa qua.

Sau khi vòng thi này kết thúc, Ban Tổ chức tiếp tục lựa chọn được mười thí sinh có thành tích cao nhất dự Vòng chung kết xếp hạng, diễn ra chiều nay 18-5 tại Hà Nội. Tại vòng đấu, các thí sinh đã trải qua hai phần thi kiểm tra kiến thức gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm để chọn ra sáu người có điểm số cao nhất vào vòng hai.

Ở phần thi này, sáu thí sinh đã được chia thành ba cặp, mỗi cặp bốc thăm lựa chọn một chủ đề để hùng biện. Thí sinh hùng biện có thời gian bốn phút, thí sinh phản biện có thời gian một phút 30 giây. Kết thúc phần phản biện này, hai bên sẽ “đổi vai” và hùng biện về chủ đề tiếp theo.
Bằng phần hùng biện thuyết phục, thí sinh Phạm Văn Trường, đến từ TP Hồ Chí Minh đã giành tổng cộng 285,8 điểm, qua đó đăng quang ngôi vô địch Hội thi, qua đó nhận phần thưởng trị giá mười triệu đồng.

Ban Tổ chức còn trao hai giải Nhì, mỗi giải trị giá năm triệu đồng; ba giải Ba, mỗi giải ba triệu đồng; bốn giải Khuyến khích, mỗi giải hai triệu đồng. Giải thưởng Trường có tỷ lệ sinh viên tham gia nhiều nhất, mỗi giải mười triệu đồng, đã thuộc về Học viện Cảnh sát Nhân dân và ĐH Phạm Văn Đồng (tỉnh Quảng Ngãi); giải Tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc có tỷ lệ sinh viên tham gia nhiều nhất, mỗi giải mười triệu đồng, thuộc về Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Tỉnh đoàn Sơn La.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/32906502-thi-sinh-tp-ho-chi-minh-vo-dich-ca-nhan-hoi-thi-%e2%80%9canh-sang-soi-duong%e2%80%9d.html