Thí sinh phấn khởi vì đề thi môn Văn vừa sức

Online - Đề thi môn Văn với phần nghị luận xã hội về sự thấu cảm và phần làm văn bình luận quan điểm về đất nước qua bài thơ “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm được các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2017 đánh giá vừa sức. Nhiều thí sinh tỏ ra phấn khởi sau khi ra khỏi phòng thi.

Em Phạm Ngọc Linh, học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội chia sẻ: “Em thấy đề Văn năm nay khá dễ, vừa sức, đúng với những gì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra. Làm bài xong em thấy rất thoải mái và tự tin cho các môn thi sau”.

Nhiều thí sinh được phỏng vấn đều cho biết, đề Văn khá hay, nhiều thí sinh làm bài xong sớm đến 15 phút. Đánh giá số điểm có thể đạt được, nhiều thí sinh tự tin chấm cho mình 7 đến 8 điểm.

Có mặt tại điểm thi Trường THPT Phạm Hồng Thái, anh Nguyễn Hải, phụ huynh học sinh Nguyễn Thu Trang, Trường THPT Phạm Hồng Thái đánh giá việc đổi mới thi tốt nghiệp THPT đã giúp giảm bớt gánh nặng áp lực cho cả phụ huynh và thí sinh.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử trân trọng gửi đến độc giả một số hình ảnh trong buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2017:

Đội sinh viên tình nguyện tại điểm Trường THPT Phạm Hồng Thái.

Háo hức bước vào môn thi đầu tiên.

Tranh thủ thời gian ôn lại bài trước giờ thi.

Thí sinh Nguyễn Thành Nam, Trường THPT Phan Đình Phùng phấn khởi ra khỏi phòng thi sau khi hoàn thành bài tốt.

Những gương mặt rạng rỡ của thí sinh sau buổi thi đầu tiên.

MINH ANH - BĂNG CHÂU (thực hiện)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/thi-sinh-phan-khoi-vi-de-thi-mon-van-vua-suc-510557