Thí sinh ngủ quên được thầy giáo đón đi thi

Thí sinh ngất xỉu trong phòng vì nắng nóng, ngủ quên được thầy giáo đón đi thi... là những câu chuyện xảy ra trong ngày đầu thi THPT quốc gia 2017.

Tại Hà Tĩnh, thầy Lê Sỹ Võ, Trưởng điểm thi THPT Phan Đình Phùng, cho biết trong buổi sáng thi Ngữ văn tại cụm số 29, thí sinh Lê Tuấn Vũ bị ngất xỉu, không đủ sức khỏe hoàn thành bài thi. Cán bộ làm công tác thi đã đưa em này đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu.

Theo nhận định của cán bộ tại điểm thi này, có thể Tuấn Vũ căng thẳng, nắng nóng và mệt mỏi.

Thí sinh làm thủ tục dự thi THPT quốc gia. Ảnh: Hải An.

Theo VTV24, tại Lào Cai, điểm thi trường THPT số 1 Si Ma Lai, sau khi thí sinh tập trung tại phòng thi làm bài môn Ngữ văn, có hai thí sinh vắng mặt. Giáo viên phải chạy đua với thời gian để đi đón. Vì theo quy định, sau 15 phút từ thời điểm phát đề thi, thí sinh vắng mặt sẽ không được dự thi, đồng nghĩa với không được công nhận tốt nghiệp.

May mắn, giáo viên đã đón được học sinh đến muộn vì lý do ngủ quên. Thầy Phan Trọng Khương, Phó hiệu trưởng trường THPT số 1 Si Ma Lai, cho biết các em dự thi có thể ở trọ một mình, không rủ bạn đi cùng, vì thế xảy ra tình trạng đến muộn.

Nhiều điểm thi trên cả nước vẫn tồn tại tình trạng thí sinh quên giấy tờ, phải nhờ người thân mang tới lúc cận thi vẫn còn.

Thông tin từ Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2017, ngày thi đầu tiên, cả nước có 838.818 thí sinh dự thi môn Ngữ văn; 858.555 em dự thi môn Toán. Trong đó, tổng số thí sinh đến tham dự thi môn Ngữ văn đạt 99,53%, môn Toán 99,43%.

Toàn quốc có 2.362 điểm thi môn Ngữ văn, 2.364 điểm thi môn Toán.

Trong ngày đầu tiên, tổng số thí sinh vi phạm kỷ luật là 50, trong đó có một thí sinh bị cảnh cáo và 49 thí sinh bị đình chỉ. Không có cán bộ nào vi phạm kỷ luật.

Theo đánh giá chung của Ban chỉ đạo thi, kỳ thi diễn ra an toàn, trật tự, thời tiết thuận lợi và tình hình giao thông ở các thành phố lớn thông suốt.

Quyên Quyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thi-sinh-ngu-quen-duoc-thay-giao-don-di-thi-post756871.html