Thí sinh lựa chọn bài thi tổ hợp Khoa học xã hội vì dễ đỗ tốt nghiệp?

Năm nay, lượng thí sinh lựa chọn tổ hợp môn Khoa học xã hội tăng cao hơn tổ hợp môn Khoa học tự nhiên. Bởi nhiều thí sinh cho rằng bài thi tổ hợp môn Khoa học dễ tốt nghiệp hơn bài thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên.

Năm nay, lượng thí sinh lựa chọn tổ hợp môn Khoa học xã hội bất ngờ tăng cao. Ảnh ĐH.

Kết thúc đợt đăng ký thi THPT quốc gia, cả nước có 859.835 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó, thí sinh đăng ký xét tuyển là 643.151 (74,8%); thí sinh tự do là 79.714 (9,27%). Theo đó, tỉ lệ chọn các bài thi của thí sinh, như sau: Số thí sinh đăng ký chọn bài thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên là 321.451 (37,39%); Bài thi tổ hợp môn Khoa học xã hội là 417.334 (48,54%); Số thí sinh đăng ký cả 2 bài thi là 71.046 (8,26%).

Tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Hà Nội), kỳ thi THPT năm 2016 cả trường có gần 30 học sinh đăng ký thi môn Lịch sử, năm nay, nhà trường có gần 200 học sinh đăng ký thi tổ hợp môn Khoa học xã hội, Tương tự, trường THPT Marie Curie (Hà Nội), số học sinh lớp 12 của trường lựa chọn tổ hợp Khoa học xã hội chiếm 2/3 số học sinh đăng ký thi THPT quốc gia.

Lý giải về nguyên nhân thí sinh lựa chọn tổ hợp môn Khoa học xã hội cao hơn tổ hợp môn Khoa học tự nhiên, ông Đoàn Minh Châu, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cho biết: Những năm trước đây, môn thi nằm trong tổ hợp môn Khoa học xã hội có thời gian thi 180 phút và thi theo hình thức tự luận.

Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo lại quy định đưa ra hình thức thi trắc nghiệm với tổ hợp môn Khoa học xã hội. Theo đó, thời gian thi các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục chỉ 50 phút/môn nên học sinh cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Ngoài ra, lý do để thí sinh lựa chọn tổ hợp môn Khoa học xã hội vì có nhiều trường đại học, cao đẳng cũng xét tuyển dựa trên kết quả của bài thi tổ hợp môn này.

Thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng trường Marie Curie (Hà Nội) cũng cho biết, qua đợt thi thử kỳ thi THPT ở Hà Nội cho thấy, việc thi các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân theo hình thức trắc nghiệm dễ làm bài và đạt điểm cao hơn các bài thi Toán, Lý, Hóa.

Có thể đây là nguyện nhân, số lượng thí sinh đăng ký bài thi tổ hợp môn Khoa học xã hội tăng mạnh vì cho rằng dễ đỗ tốt nghiệp THPT hơn. “Năm nay, thí sinh bất ngờ lựa chọn bài thi Khoa học xã hội tăng, vì cho rằng tổ hợp môn này dễ đạt điểm để đỗ tốt nghiệp THPT, chưa hẳn là vì sự yêu thích thực sự”, ông Nguyễn Xuân Khang nói.

Còn ông Đoàn Minh Châu cho rằng, trong số thí sinh lựa chọn các môn Khoa học xã hội, có em chọn lựa vì sự đam mê yêu thích các môn học, đồng thời, cũng đã xác định nghề nghiệp tương lại liên quan đến tổ hợp môn này. Tuy nhiên, cũng có nhiều em lựa chọn vì cho rằng dễ đỗ tốt nghiệp THPT hay đại học cao đẳng.

Theo ông Đoàn Minh Châu, sau khi biết điểm thi THPT, thí sinh còn một cơ hội thay đổi nguyện vọng nữa nên các em cần phải cân nhắc kỹ chọn lựa tổ hợp môn để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng và ngành nghề phù hợp với đúng sở thích, năng lực bản thân. Từ đó, khả năng tìm kiếm việc làm trong tương lai của các em sẽ thuận lợi hơn.

Đỗ Hòa

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/thi-sinh-lua-chon-bai-thi-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-vi-de-do-tot-nghiep.aspx